CIA tường thuật vụ tiêu diệt bin Laden 5 năm trước trên Twitter

Tổng thống Obama và các quan chức Mỹ theo dõi chiến dịch tiêu diệt bin Laden từ Nhà Trắng năm 2011. Ảnh: CIA
Tổng thống Obama và các quan chức Mỹ theo dõi chiến dịch tiêu diệt bin Laden từ Nhà Trắng năm 2011. Ảnh: CIA
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tường thuật trực tiếp trên Twitter diễn biến của vụ đột kích và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden cách đây 5 năm nhưng vấp phải nhiều chỉ trích. 

Theo Telegraph, tài khoản của CIA cập nhật các diễn biến của chiến dịch tối mật ở Pakistan ngày 2/5/2011 theo từng giờ bằng các tweet. Các thông tin tình báo dẫn đến việc tìm ra nơi ẩn náu của bin Laden và những chi tiết của cuộc đột kích vào ngôi nhà tại thị trấn Abbottabad trong đêm được công bố. 

Động thái này nhằm đánh dấu 5 năm diễn ra chiến dịch lịch sử có ý nghĩa then chốt trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama và nhắc nhở công chúng về vai trò của các cơ quan đầu não chính phủ.

Tuy nhiên, ghi nhận ban đầu cho thấy các cập nhật của CIA gặp phải sự hoài nghi, tức giận và chế nhạo của dư luận. Họ mô tả động thái này là "lố bịch".

Một số người cho rằng hình thức tường thuật này là không phù hợp và chỉ ra rằng nếu cuộc đột kích thực sự xảy ra hôm nay thì việc cập nhật diễn biến trên Twitter sẽ làm mất đi yếu tố bất ngờ.

Tuy nhiên, CIA vẫn tiếp tục tweet. Trước đó, tweet thông báo kế hoạch tường thuật trực tiếp của cơ quan này nhận được hơn 2.000 lượt yêu thích trên Twitter.

Thủ lĩnh của al-Qaeda được cho là chủ mưu của các vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11/9/2001. Y đã chạy trốn sự truy lùng của giới chức Mỹ và các đồng minh suốt gần một thập kỷ trước khi bị bắn chết tại nhà. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.