Cơ hội vàng để doanh nghiệp Úc vào Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến trao 18 văn bản hợp tác và kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam - Úc. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến trao 18 văn bản hợp tác và kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam - Úc. Ảnh: TTXVN.
TP - Phát biểu trước khoảng 400 doanh nghiệp dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Úc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 16/3 cho rằng đây là “thời cơ vàng” cho doanh nghiệp hai nước tận dụng trên tinh thần “cùng thắng”.

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan đại diện thương mại, hiệp hội doanh nhân của hai nước tích cực nâng cao vai trò kết nối, xúc tiến thương mại đầu tư, chú trọng cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch cho doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác lớn hơn nữa giữa các bộ ngành, địa phương, các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp hai nước đã có các phiên đối thoại trực tiếp và thảo luận nhóm nhằm thúc đẩy kết nối trực tiếp, tìm hiểu các cơ hội đầu tư kinh doanh trong những lĩnh vực tiềm năng như hạ tầng, viễn thông, hàng không, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư tài chính, dịch vụ, ngân hàng, nông nghiệp, công nghệ, năng lượng và năng lượng tái tạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành hai nước chứng kiến lễ trao 16 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như hợp tác xúc tiến thương mại và đầu tư, thúc đẩy kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, hàng không, nông nghiệp, vận tải.

Thủ tướng cũng đã có cuộc làm việc với các nhà đầu tư tài chính hàng đầu của Úc và quốc tế và tiếp lãnh đạo của nhiều công ty hàng đầu của Úc trong các lĩnh vực nông nghiệp sản xuất lúa gạo, y tế, du lịch, xử lý nước, phát triển cơ sở hạ tầng.

Úc cân nhắc ý tưởng gia nhập ASEAN

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop vừa cho biết Úc sẽ cân nhắc “rất nghiêm túc” bất kỳ lời mời chính thức nào về việc tham gia ASEAN. Điều này được Tổng thống Indonesia Joko Widodo ủng hộ.

“Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay”, ông Widodo nói trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Fairfax trước khi lên đường đến Sydney dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Úc vào cuối tuần này. Ý kiến của ông Widodo được báo Sydney Morning Herald (SMH) đăng tải hôm 15/3.

Khi được hỏi ý kiến về việc Úc gia nhập ASEAN, Tổng thống Widodo nói rằng ông ủng hộ ý tưởng này “vì khu vực của chúng ta sẽ tốt hơn, cho sự ổn định, ổn định về kinh tế cũng như chính trị. Chắc chắn rồi, điều đó sẽ tốt hơn”, SMH dẫn lời ông Widodo.

Đáp lại thông tin này, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull được SMH dẫn lời: “Tôi sẽ chờ đợi cơ hội thảo luận với Tổng thống Jokowi nếu ông ấy nêu điều này với tôi”. “Tôi sẽ chờ được mời…chúng tôi coi trọng ASEAN và cực kỳ coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực”, ông Turnbull nói.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu hôm 16/3 nói rằng nước này đang vận động hành lang các nước Đông Nam Á về việc tiến hành các cuộc tuần tra trên khu vực tranh chấp thuộc biển Đông nhằm cải thiện an ninh. “Đối với biển Đông, tôi đã đến gặp các bạn bè- các bộ trưởng quốc phòng ASEAN, về việc mỗi quốc gia tiếp giáp biển Đông sẽ tuần tra ở khu vực 200 hải lý”, ông Ryacudu nói với các phóng viên.

Ông cho biết Indonesia đang tập trung vào 3 khu vực là biển Sulu, eo biển Malacca và các vùng biển quanh Thái Lan theo cơ chế hợp tác đã có với các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia, Philippines...

Trong bối cảnh Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên hầu khắp biển Đông và gia tăng triển khai nhiều loại vũ khí xuống các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng trên vùng biển này, Indonesia nói rằng họ không phải một bên liên quan trong tranh chấp ở biển Đông nhưng mâu thuẫn với Trung Quốc về quyền đánh bắt hải sản quanh một quần đảo. Indonesia đã mở rộng hiện diện quân sự ở khu vực này cũng như đổi tên vùng biển nằm ở phần phía bắc vùng đặc quyền kinh tế của họ.

Úc tổ chức Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Úc trong bối cảnh Canberra đang nỗ lực thắt chặt quan hệ thương mại và chính trị với khu vực khi ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuần trước nói rằng quyết tâm của Trung Quốc về việc bảo vệ hòa bình và ổn định trên biển Đông là không thể lay chuyển, và các thế lực bên ngoài đang cố gắng khuấy đục ở vùng biển này.

Dự kiến trong dịp này, các lãnh đạo ASEAN và Úc sẽ công bố khoảng 13 sáng kiến, dự án trong các lĩnh vực chống khủng bố, chống buôn bán người, các tiêu chuẩn thương mại, kết nối cơ sở hạ tầng, tăng cường hợp tác hàng hải…

MỚI - NÓNG
Giang hồ mạng Tiến 'bịp' bị bắt
Giang hồ mạng Tiến 'bịp' bị bắt
TPO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Công an xã Kiến Minh bắt Tiến "bịp", một 'giang hồ mạng' và 2 đối tượng khác để điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy".
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ 'nát gan, hỏng thận', người nghiện rượu còn bị phá hủy thần kinh 'khủng khiếp'

TPO - Rượu là một trong những căn nguyên dẫn đến loạn thần, giảm nhớ, mất ngủ, tai biến, nghiện, kích động và bạo lực. Tác hại của rượu lên hệ tiêu hóa dẫn đến xơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ, viêm tụy, viêm dạ dày; Đối với sinh sản, rượu có thể dẫn đến nguy cơ sinh con dị tật, giảm khả năng sinh dục và có nhiều hệ lụy khác như tăng huyết áp, suy tim; tê ngón tay, ngón chân, run tay/chân, đau dây thần kinh…
Từ 1/10, bệnh viện bắt buộc kê đơn thuốc điện tử: Không còn đất cho lạm dụng và kê sai

Từ 1/10, bệnh viện bắt buộc kê đơn thuốc điện tử: Không còn đất cho lạm dụng và kê sai

TPO - Từ ngày 1/10/2025, tất cả các bệnh viện trên cả nước bắt buộc phải thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, thời hạn chót để thực hiện quy định này là ngày 1/1/2026. Đây là quy định tại Thông tư 26/2025/TT-BYT vừa được Bộ Y tế ban hành.
Ghép thận cứu bé gái mắc đột biến gen hiếm gặp

Ghép thận cứu bé gái mắc đột biến gen hiếm gặp

TPO - Lần đầu tiên tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca ghép thận cho một bé gái mắc hội chứng thận hư kháng thuốc có đột biến gen WT1 – một thể bệnh hiếm gặp. Đây là trường hợp có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư tuyến sinh dục và u Wilms (ung thư thận).