Có ít nhất 580 trẻ là nạn nhân vụ sữa bột nhiễm độc

Có ít nhất 580 trẻ là nạn nhân vụ sữa bột nhiễm độc
Fonterra, tập đoàn sữa của New Zealand, cổ đông giữ 43% cổ phần trong Tập đoàn Sanlu (Tam Lộc - Trung Quốc), ngày 14/9 khẳng định, đã biết đối tác liên doanh của mình bán sữa bị nhiễm độc từ tháng 8.
Có ít nhất 580 trẻ là nạn nhân vụ sữa bột nhiễm độc ảnh 1

Xếp hàng chờ đổi sữa Sanlu tại trụ sở Tập đoàn Sanlu ở Hà Bắc

Fonterra cho biết, nhiều tuần trước đó họ đã thông báo về việc loại sữa bột này bị nhiễm độc và yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm bị ảnh hưởng.

Theo Tân Hoa Xã, Fonterra tuyên bố tiếp tục thúc đẩy nỗ lực này và khẳng định an toàn cho người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Fonterra.

Một phát ngôn viên của Fonterra cho biết, các đại diện của họ đang cố gắng tổ chức cuộc họp với Chính phủ Trung Quốc để thảo luận vấn đề. Phía Fonterra cam kết hỗ trợ công tác điều tra của các cơ quan hữu quan Trung Quốc.

Công tác điều tra của Trung Quốc về loại sữa bột trẻ em bị nhiễm độc do Sanlu sản xuất đã được tiến hành tại 50 địa điểm thuộc các khu vực sản xuất sữa bò lớn, trong đó có Bắc Kinh, khu tự trị Nội Mông, Tân Cương, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Thiểm Tây, Quảng Đông, Hắc Long Giang...

Tại vùng lãnh thổ Đài Loan, các giới chức cũng đã niêm phong toàn bộ sản phẩm sữa bột của Sanlu, số sản phẩm chưa được phân phối đến người bán lẻ.

Tính đến sáng nay, có ít nhất 580 trẻ em ở Trung Quốc đã bị nhiễm độc sau khi uống sữa bột của Sanlu.

Theo SGGP

MỚI - NÓNG