Cơ phó Airbus 320 rơi ở Pháp tự xưng 'Ác quỷ bầu trời'

Cơ phó Andreas Lubitz
Cơ phó Andreas Lubitz
TPO - Andreas Lubitz, cơ phó bị tình nghi là người lái máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Germanwings ở dãy núi Alps (Pháp), tìm kiếm thông tin tự sát trên máy tính cá nhân với tên đăng nhập rung rợn “Skydevil” (Ác quỷ bầu trời).  

Theo tờ Bild (Đức), thông tin trên được đưa ra sau quá trình kiểm tra một máy tính bảng mà cảnh sát tịch thu trong căn hộ của viên cơ phó người Đức, 27 tuổi. Khi truy cập để tìm kiếm thông tin về cách tự sát trên mạng, đối tượng này “ẩn mình” dưới cái tên “Skydevil”.

Ngoài ra, các nhà điều tra cũng phát hiện Lubitz gõ những thuật ngữ liên quan đến chứng rối loạn thần kinh như “Rối loạn cảm xúc lưỡng cực” hay “trầm cảm”.

Cơ phó Andreas Lubitz được cho là cố tính điều khiển máy bay lao xuống núi Alps, miền nam nước Pháp hôm 24/3 khiến toàn bộ 150 người trên khoang thiệt mạng.

Trước đó, những dữ liệu đầu tiên được giải mã từ hộp đen thứ hai – ghi dữ liệu hành trình chuyến bay “tố cáo” hành động của cơ phó.

Theo đó, cơ phó đã cố tình đưa máy bay hạ thấp độ cao ở khoảng cách 100 feet và nhiều lần cố gắng thay đổi các thông số của hệ thống lái tự động nhằm hạ thấp độ cao của máy bay trong quá trình bay.

Dữ liệu từ hộp đen thứ nhất – thiết bị ghi âm buồng lái cho thấy cơ phó đã “nhốt” cơ trưởng bên ngoài buồng lái rồi cố tính gây tai nạn.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.