Có thể 1.000 người đã chết

Có thể 1.000 người đã chết
TP - Một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 60 người chết, 150 người bị thương.

> Động đất 7,6 độ Richter tại Nam Thái Bình Dương

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng, có thể 1.000 người đã chết vì động đất mạnh trong khi nhà cửa trong khu vực rất yếu.

Thị trấn Erics 75.000 dân (thuộc tỉnh miền núi Van, gần biên giới Iran) bị thiệt hại nặng nề nhất. Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay nói, 30 tòa nhà, trong đó có 1 ký túc xá, ở Erics sụp đổ.

Trận động đất còn làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở nước láng giềng Iran và Armenia. Trong vòng 3 giờ sau vụ động đất, các nhà khoa học Mỹ ghi nhận 8 dư chấn, trong đó có 2 trận mạnh 5,6 độ Richter. Trận động đất tồi tệ nhất thế kỷ qua (năm 1939) ở Thổ Nhĩ Kỳ làm khoảng 160.000 người thiệt mạng.

Minh Long
Theo AP, CNN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG