Cố Tổng thống Palestine chết vì bị đầu độc phóng xạ

Cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat chết do bị đầu độc
Cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat chết do bị đầu độc
TPO- Cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat chết do bị đầu độc vào năm 2004 bằng chất phóng xạ polonium, phu nhân Suha của ông cho biết hôm 6/11 sau khi nhận được kết quả pháp y từ Thụy Sỹ.

>Israel trả tự do cho 26 tù nhân Palestine
>Ông Arafat bị đầu độc bằng phóng xạ

“Chúng tôi đang lật tẩy một tội phạm thực sự, một vụ ám sát chính trị”, bà nói với hãng tin Reuters tại Paris sau khi nhận được báo cáo từ Viện Vật lý Bức xạ Bệnh viện Đại học Lausanne.

Mẫu xét nghiệm được lấy từ mộ của ông Arafat ở Ramallah vào cuối tháng 11 năm ngoái.

Các nhà khoa học Thụy Sỹ đã tìm thấy một lượng lớn chất polonium-210 trong thi thể của ông Arafat, truyền hình Al Jazeera cho biết.

Kết quả này cũng trùng khớp với một cuộc điều tra của một kênh có trụ sở tại Qatar vào năm ngoái khi các nhà điều tra tìm thấy dấu vết của đồng vị phóng xạ trên hành lý cá nhân của ông Arafat.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG