Con gái ông Trump

Ivanka, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Internet)
Ivanka, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Internet)
TP - Không thấy gì mới về nội dung nhưng nước Mỹ thở phào về hình thức bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trước lưỡng viện quốc hội tối thứ ba vừa rồi. Báo chí Mỹ - lực lượng từng không ít lần bị ông Trump quy là “phe đối lập của chính phủ”- đồng loạt nhắc đến các kiến trúc sư góp phần tạo nên “bình mới” cho “rượu cũ” trong đó nổi bật cái tên Ivanka – con gái ông Trump.

Bài phát biểu kỷ niệm một tháng cầm quyền của ông Trump được chuẩn bị 10 ngày với sự tham góp của chục cố vấn. Reuters bình luận lời lẽ cuộc trần tình không văn bản dài một giờ đồng hồ “thận trọng hơn, ít hiếu chiến hơn” và “khác xa với hôm nhậm chức 20/1” đầy sôi sục nhắm vào các đối thủ chính trị.

Thăm dò toàn quốc được tiến hành bởi truyền hình CNN – từng bị ông Trump không cho đặt câu hỏi tại cuộc họp báo đầu tiên khi ông đắc cử – cho thấy 78% phản ứng tích cực. Ông còn nhận được ba triệu tweet, lớn nhất trong số các tổng thống diễn thuyết tại quốc hội, vượt số tweet Tổng thống Barack Obama đạt được  năm 2015 là 2,6 triệu.

Không những đứng sau việc sửa đổi hiệp định biến đổi khí hậu dưới triều đại Obama, chính sách với người đồng tính và chuyển giới, và định hướng cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp, Ivanka còn để lại dấu ấn tại hội đàm hôm 13/2 giữa cha 71 tuổi với Thủ tướng Canada 46 tuổi. Người phụ nữ ba con ở tuổi 35 giúp cho ra đời ngay một Hội đồng Lưỡng quốc vì Tiến bộ của Phụ nữ Doanh nhân, điều mà bao nhiêu năm qua các phong trào nữ quyền trong lĩnh vực kinh doanh ở hai nước này không sao đạt được.

Không chỉ gây ảnh hưởng đến nhiều nội dung cụ thể, Ivanka còn cảm hoá, kiềm chế giọng điệu được cho là bất kham mang tính gây gổ thường thấy của cha. Chelsea Clinton ở tuổi 37, con gái cựu Tổng thống Bill Clinton, từng nói “Không có gì hời hợt về Ivanka cả. Tôi thực sự kính trọng cô ấy”.

Không chỉ thân với con gái của đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu tử tổng thống Mỹ 2016, Ivanka còn kết bạn với cả con gái 34 tuổi của tỷ phú Michael Bloomberg, cũng là đối thủ của cha. Jeremy Mayer – một nhà nghiên cứu ở Đại học George Mason thốt lên Ivanka quả tình có năng khiếu. Khác hẳn cha, Ivanka làm bạn với tất cả. Phải chăng đấy là phương cách để cô giúp cha vượt qua các cơn sóng lừng? Và không hẳn cứ gia đình trị là toàn dở một khi nước Mỹ thiện cảm hơn với ông Trump nhờ chính người thân.

MỚI - NÓNG