Con gái Tổng thống Nga Putin có hỏi ý kiến cha trước khi tiêm vắc-xin COVID-19?

Ảnh: RT
Ảnh: RT
TPO - Tổng thống Vladimir Putin cho biết con gái ông tiếp xúc với rất nhiều người, nên đã tự quyết định tham gia thử nghiệm vắc-xin COVID-19 của Nga.

Tổng thống Nga Putin mới đây đã cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý về vắc-xin COVID-19 mới trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sergey Brilev.

Ông Putin cho biết cơ quan nghiên cứu vắc-xin nước này đã tiến hành thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng trên động vật và tình nguyện viên.

“Các chuyên gia của chúng tôi thấy rõ rằng vắc-xin này mang lại khả năng miễn dịch bền vững. Các kháng thể đã xuất hiện, giống như trường hợp của con gái tôi. Tạ ơn Chúa, con gái tôi vẫn khỏe.”

Khi được hỏi con gái có xin ý kiến ông trước khi tiêm vắc-xin hay không, Tổng thống Putin nói: “Con gái tôi đã trưởng thành, nên chỉ thông báo với tôi rằng đã quyết định tiêm vắc-xin với vai trò tình nguyện viên.”

Ông Putin nhắc lại việc tiêm vắc-xin không mang đến nhiều tác dụng phụ. Ngày đầu tiên, con gái ông sốt 38,4 độ. Sang ngày thứ hai, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng trên 37 độ.

“Con gái tôi được tiêm mũi thứ 2, cũng là mũi cuối cùng sau mũi thứ nhất 21 ngày. Mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ việc sốt nhẹ trở lại.”

Con gái Tổng thống Nga Putin có hỏi ý kiến cha trước khi tiêm vắc-xin COVID-19? ảnh 1

Vắc-xin Sputnik V đã bắt đầu được sản xuất. Ảnh: RIA Novosti

Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép vắc-xin COVID-19, có tên “Sputnik V”.

Vắc-xin được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Gamaleya (Moscow), và đã vượt qua cuộc thử nghiệm giai đoạn hai.

Sau Sputnik V, loại vắc-xin thứ hai do Viện Vector sản xuất sẽ được ra mắt vào tháng 9.

“Tôi chắc chắn rằng các nhân viên của Vector sẽ tạo ra một loại vắc-xin tuyệt vời, mang lại nhiều lợi ích”, ông Putin nói.

Bác sĩ và giáo viên sẽ là những người đầu tiên được tiêm vắc-xin Sputnik V.

Sau đó, vắc-xin sẽ được cung cấp tới đông đảo người dân bắt đầu từ tháng 1/2021.

Từ giờ đến lúc đó, Tổng thống Putin kêu gọi người dân Nga duy trì kỉ luật và sự tự giác. “Chúng ta càng có kỷ luật”, chúng ta càng sớm trở lại cuộc sống bình thường”, ông Putin nói.

Hiện, Nga đã ghi nhận gần 973.000 ca mắc COVID-19, với hơn 16.700 ca tử vong.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG