Con tin bị IS giết, Thủ tướng Nhật chết lặng

IS được cho là đã tung đoạn phim mới nhất về vụ giết hại một con tin Nhật Bản. Ảnh: Mirror
IS được cho là đã tung đoạn phim mới nhất về vụ giết hại một con tin Nhật Bản. Ảnh: Mirror
TP - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua nói ông đã “không nói nên lời” sau khi xem đoạn phim chiếu cảnh một trong hai con tin bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) giết hại, nhưng không bình luận về yêu cầu trao đổi tù nhân để cứu con tin còn lại. 

Nói với kênh truyền hình Nhật Bản NHK, ông Abe cho rằng, đoạn phim có khả năng là thật, dù chính phủ vẫn đang kiểm tra lại. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của nạn nhân Haruna Yukawa, 42 tuổi, người bị bắt làm con tin tại Syria hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản từ chối bình luận về lời nhắn của IS trong video clip mới nhất về đòi hỏi trao đổi một tù nhân lấy con tin còn lại, tức nhà báo tự do Kenji Goto (47 tuổi). Ông Abe chỉ nói rằng, chính phủ vẫn đang xử lý tình hình, và nhắc lại quan điểm Nhật Bản lên án chủ nghĩa khủng bố. “Chúng tôi kịch liệt lên án những hành động như vậy”, AP dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản. Ông Abe cũng nhấn mạnh yêu cầu IS trả tự do cho con tin Goto trong tình trạng an toàn. 

Bố của con tin Yukawa, ông Shoichi, nói ông hy vọng tin tức về vụ giết hại con trai ông không phải sự thật. “Nếu tôi có ngày đoàn tụ với con trai, tôi chỉ muốn ôm nó thật chặt”, ông Shoichi chia sẻ với nhóm phóng viên được mời đến nhà. Hôm thứ Ba tuần trước, IS dọa sẽ chặt đầu hai con tin trong vòng 72 giờ nếu không nhận được 200 triệu USD tiền chuộc. Hãng tin Nhật Bản Kyodo đưa tin, đoạn video mới nhất được gửi qua email đến vợ của nhà báo Goto. 

Sau cuộc họp Nội các Nhật Bản cuối ngày 24/1, ông Abe cho biết, chính phủ thống nhất sẽ không khuất phục chủ nghĩa khủng bố và sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố.

Nhật - Mỹ sẽ hợp tác xử lý khủng hoảng con tin

Kyodo dẫn lời một quan chức ngoại giao Nhật Bản nói rằng, Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama (đang ở thăm Ấn Độ) điện đàm ngày 25/1 sau khi có tin con tin Yukawa bị IS hành quyết. Trong cuộc điện đàm, nhiều khả năng Thủ tướng Abe đã đề nghị Tổng thống Obama hợp tác giải quyết vụ con tin Nhật Bản bị IS bắt giữ, giết hại. 

Vụ khủng hoảng con tin leo thang được coi là một phép thử đối với Thủ tướng Abe khi ông cam kết từ khi lên cầm quyền năm 2012 rằng sẽ nâng cao vai trò của Nhật Bản trong bảo đảm an ninh toàn cầu. Trong đoạn video mới nhất, nhà báo Goto nói rằng, con tin Yukawa “bị giết hại trong vùng đất của IS”. Nhưng nhà báo này nói rằng, chính phủ Nhật Bản có thể cứu mình qua Jordan, nơi Thủ tướng Abe lập văn phòng hồi tuần trước nhằm phối hợp các hoạt động giải cứu con tin.

Nhà báo Goto nói rằng, các tay súng sẽ thả ông để đổi lấy việc trả tự do cho Sajida al-Rishawi, một người Iraq bị giam ở Jordan, và rằng các tay súng đã từ bỏ yêu cầu đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, Kyodo dẫn lời bà Junko Ishido, mẹ của nhà báo Goto, nói rằng bà nghi ngờ việc con trai bà đòi trao đổi tù nhân. Ông Abe nói với NHK rằng, ông đã thảo luận với Quốc vương Jordan Abdullah về tình hình, nhưng không bình luận về yêu cầu thả al-Rishawi.

Trong đoạn phim được đưa lên YouTube cuối ngày 24/1 (nhưng sau đó bị xóa) có hình ảnh con tin Goto gầy gò trong bộ quần áo màu cam, kèm theo ghi âm giọng nói có vẻ là giọng của nhà báo này đọc thông báo bằng tiếng Anh. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc cứu mạng tôi dễ như thế nào. Các ông có thể đưa chị gái chúng về từ Jordan, và tôi sẽ được thả ngay lập tức. Tôi đổi lấy chị ta”. Al-Rishawi bị bắt không lâu sau khi cô ta không thể kích nổ trong chuỗi 3 vụ đánh bom khách sạn gây chết người ở thủ đô Jordan năm 2005. Hồi đó, cô ta nhận nhiệm vụ đánh bom tự sát.   

Nhật Bản từng trả 6 triệu USD cho tổ chức khủng bố Hồng quân Nhật Bản sau vụ bắt cóc năm 1977. Nhưng những năm gần đây, Tokyo xích lại gần quan điểm cứng rắn không trả tiền chuộc của chính phủ Mỹ. Ông Abe nói với NHK rằng, Nhật Bản không có ý định tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ đứng đầu chống lại IS, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo. Quyết định viện trợ cụ thể cho các nước đang đối phó IS khiến các nhà phân tích cho rằng khó tránh khỏi việc IS coi đó là ủng hộ địch thủ của chúng và coi Nhật Bản là kẻ thù.

Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án việc giết hại con tin Yukawa là “sự giết người tàn bạo”, đồng thời tuyên bố Mỹ sát cánh cùng Nhật Bản và kêu gọi thả nhà báo Goto. Tổng thống Pháp Francis Hollande lên án “vụ tấn công man rợ”, trong khi Thủ tướng Úc Tony Abbott gọi đây là “sự tàn bạo tuyệt đối”, trong bối cảnh Úc và Nhật Bản đang thúc đẩy hợp tác an ninh, Xinhua đưa tin.

MỚI - NÓNG