Con tin Canada bị IS chặt đầu ở Philippines

Ông Robert Hall (bên trái) cùng ông John Ridsdel bị bắt cóc năm ngoái
Ông Robert Hall (bên trái) cùng ông John Ridsdel bị bắt cóc năm ngoái
TPO - Theo Independent hôm 13/6, ông Robert Hall, con tin quốc tịch Canada vừa bị nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf chặt đầu ở Philippines.

Trước đó, nhóm cực đoan có liên quan tới khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) này đòi hàng triệu USD tiền chuộc, nếu không sẽ giết chết con tin. Ông Hall bị Abu Sayyaf bắt giữ vào ngày 21/9/2015. Vụ hành quyết của ông cũng đã được hãng tin Al Jazeera xác nhận.

Vụ hành quyết trên diễn ra sau khi ông John Ridsdel, con tin người Canada khác cũng bị chặt đầu hồi tháng 4. Đầu của ông Ridsdel được tìm thấy trên đường ở đảo Samal, miền nam Philippines ngày 25/4 vừa qua.

Ông Hall bị bắt cóc cùng bạn gái người Philippines tên Marites Flor, ông Ridsdel và một phụ nữ người Na Uy tên Kjartan Sekkingstad. Nhóm Abu Sayyaf đòi tiền chuộc 300 triệu pesos (tương đương với 6,5 triệu USD) cho mỗi người.

Thời điểm đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi các lãnh đạo thế giới không trả tiền chuộc con tin. Thủ tướng nói rằng việc làm này là “một nguồn tiền quan trọng của các tổ chức khủng bố, giúp chúng duy trì những hành động bạo lực lên những người vô tội trên thế giới”.

“Hành động này đồng thời cũng gây nguy hiểm cho hàng triệu người Canada đang sống, làm việc và du lịch trên khắp thế giới mỗi năm”, ông nói thêm.

Abu Sayyaf được thành lập năm 1991 ở miền nam Philippines. Chúng thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom, ám sát và bắt cóc. Nhóm này chịu trách nhiệm cho vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử Philippines là vụ đánh bom một con phà năm 2004 khiến 116 người chết.

Kể từ năm 2014, nhóm này thường bắt cóc và đòi tiền chuộc để hỗ trợ IS. Hồi tháng 9/2014, Abu Sayyaf bắt cóc 2 người Đức là Stefan O, 71 tuổi và Henrike D, 55 tuổi, yêu cầu nước Đức “ngừng hỗ trợ Mỹ trong việc tàn sát anh em Hồi giáo ở Iraq và Syria, đặc biệt là các chiến binh thánh chiến của IS”. Hai người này sau đó đã được phóng thích sau khi Đức trả 5,5 triệu USD tiền chuộc cho chúng.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG