Con trai Chu Vĩnh Khang bị bắt giữ

Bản sao chứng minh thư nhân dân của Chu Bân, con trai Chu Vĩnh Khang
Bản sao chứng minh thư nhân dân của Chu Bân, con trai Chu Vĩnh Khang
TPO - Sau thông báo cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc đầy quyền lực Chu Vĩnh Khang bị điều tra hôm 29/7, truyền thông Trung Quốc tiếp tục đưa tin con trai Chu Bân của ông này cũng chính thức bị cảnh sát bắt giữ, theo The Epoch Times

Tạp chí Caixin cho biết, Chu Bân bị tình nghi hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ở Hồ Bắc. Bài báo này sau đó cũng đã được truyền thông nhà nước đăng tải lại.

Đây là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc xác nhận về mối quan hệ giữa Chu Bân và Chu Vĩnh Khang. Trước đây, Chu Bân chỉ được biết đến là “doanh nhân giàu có đầy bí ẩn”, chứ không phải con trai Chu Vĩnh Khang.

Theo Caixin, Chu Bân, 42 tuổi, dựa vào tầm ảnh hưởng chính trị của cha, đã thiết lập một “đế chế thương mại” khổng lồ ở Bắc Kinh, Tứ Xuyên và thậm chí cả ở nước ngoài. Các hoạt động kinh doanh của Chu Bân liên quan thủy điện, công nghiệp dầu khí, du lịch, đầu tư và nhiều ngành khác. Tổng giá trị của các hoạt động này lên tới hàng tỉ USD.

Trước đó, đầu tháng 12/2013, Chu Bân và vợ là Huang Wan cũng bị cảnh sát thẩm vấn.

Cũng trong tháng 12/2013, anh trai Chu Vĩnh Khang là Zhou Yangqing, vợ ông này là Zhou Lingying và con trai Zhou Feng, cũng đã bị cảnh sát chống tham nhũng bắt giữ. Zhou Yuanqing là quan chức đã nghỉ hưu của Cục đất đai địa phương ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô.

Theo hãng tin Reuters, chính quyền Trung Quốc đã thu giữ số tài sản trị giá ít nhất 90 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14.5 tỷ USD) từ những thành viên gia đình và vây cánh của Chu Vĩnh Khang. Hơn 300 người thân của Chu Vĩnh Khang và các đồng minh chính trị của ông cũng đã bị thẩm vấn.

Theo Theo The Epoch Times
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.