Con trai của Gaddafi lại xuất hiện trên truyền hình

Con trai của Gaddafi lại xuất hiện trên truyền hình
Đài truyền hình Arrai TV ngày 27 - 9 đã phát sóng đoạn băng ghi âm lời nói mà đài này cho là của Saif al-Islam, con trai nhà lãnh đạo bị lật đổ tại Libya, Muammar Gaddafi.

Con trai của Gaddafi lại xuất hiện trên truyền hình

Đài truyền hình Arrai TV ngày 27 - 9 đã phát sóng đoạn băng ghi âm lời nói mà đài này cho là của Saif al-Islam, con trai nhà lãnh đạo bị lật đổ tại Libya, Muammar Gaddafi.

Con trai của Gaddafi lại xuất hiện trên truyền hình ảnh 1
 

Trong đoạn băng đề ngày 20/9 này, al-Islam dường như đang tập hợp các lực lượng của mình tại một trong những thành trì cuối cùng của Gaddafi hiện đang bị lực lượng nổi dậy vây hãm.

Saif al-Islam nói: "Đây là mảnh đất của tổ tiên các bạn. Đừng giao nó cho kẻ khác. Hỡi các anh em, các bạn cần tiến vào Tripoli hôm nay bằng vũ lực".

Saif al-Islam đã không còn xuất hiện trước công chúng kể từ khi thủ đô Libya bị quân nổi dậy kiểm soát hồi tháng Tám. Hiện chưa thể kiểm chứng đoạn băng ghi hình nói trên.

Cách đây gần một tuần, một chỉ huy của lực lượng Hội đồng dân tộc chuyển tiếp đang vây hãm thành trì Bani Walid đã cho hay lực lượng của ông ta đã nhìn thấy Saif ở thành phố này, với tỷ lệ đảm bảo là 100%, đồng thời cho rằng ông Gaddafi cũng đang ở đó (khả năng 70%).

Sau đó, em gái của Saif là Aisha cũng đã xuất hiện trên kênh Arrai tuyên bố cha và anh trai vẫn khỏe mạnh, tinh thần tốt. Bà Aisha cùng mẹ và hai người anh em khác cũng được cho là đã chạy từ Algeria sang Ai Cập.

Kênh Arrai TV ở Syria được coi như cơ quan ngôn luận của nhà Gaddafi, từ sau khi đài truyền hình Libya bị phe nổi dậy chiếm đóng.

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.