Con trai Thủ tướng Sharon bị án tù

Con trai Thủ tướng Sharon bị án tù
Ông Omri Sharon - Con trai cả Thủ tướng Israel Ariel Sharon - vừa bị kết án tù 9 tháng vì một vụ bê bối liên quan tới cuộc vận động tranh cử cho ông Ariel Sharon hồi năm 1999.
Con trai Thủ tướng Sharon bị án tù ảnh 1
Omri Sharon điều hành cuộc vận động bầu cử cho cha ông hồi năm 1999

Ông Omri Sharon chưa bắt đầu án tù của mình ngay sau khi bị kết án vì cha ông hiện đang bệnh nặng.

Ông Omri Sharon bị kết án tù vì vi phạm luật gây quỹ cho đảng. Bà Nava Horowitz - Công tố viên - cho biết bà hài lòng với quyết định của tòa và đây là lần đầu tiên một trong số các nhà lãnh đạo bị bỏ tù vì những tội như thế này.

Theo các công tố viên, ông Omri đã quyên góp được hơn 1,3 triệu USD từ các Cty tại Israel và nước ngoài trong chiến dịch vận động để cha ông trở thành lãnh tụ đảng Likud hồi năm 1999.

Như vậy là vượt quá rất nhiều so với luật lệ cho phép, và cũng là bất hợp pháp khi nhận tiền từ nước ngoài.

Ông Omri khi đó đã lập ra những Cty giả để giấu khoản tiền này và cũng đã nói dối tại tòa sau khi đã tuyên thệ.

Vị quan tòa tiến hành phiên xử được trích thuật nói đây là một vũng lầy bê bối chính trị cần phải được làm sạch.

Nhưng tòa đã tỏ ra nhẹ tay, nói rằng ông Omri Sharon sẽ không phải vào tù cho tới tận tháng Tám vì cha ông, Thủ tướng Ariel Sharon, hiện đang bị bệnh nặng sau khi bị đột quỵ hồi tháng trước.

Có một loạt những cáo giác tham nhũng liên quan tới gia đình ông Sharon từ vài năm nay.

Chính Thủ tướng Ariel Sharon đã bị điều tra, nhưng chưa bị buộc tội với một cáo trạng nào.

Nay thì dường như sự nghiệp chính trị của ông đằng nào cũng đã kết thúc khi mà ông hiện đang ở trong tình trạng hôn mê tại bệnh viện.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.