Con trai Tổng thống thiệt mạng vụ rơi máy bay ở Nga

Irek Minnikhanov cùng vợ mới cưới. Ảnh: East2west.
Irek Minnikhanov cùng vợ mới cưới. Ảnh: East2west.
Irek Minnikhanov, con trai Tổng thống Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, là một trong số 50 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại Nga.

> Máy bay Boeing lao xuống đường băng, 50 người chết

Irek Minnikhanov cùng 43 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Tatarstan Airlines rời thủ đô Moscow để tới thành phố Kazan - thủ đô nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga. Họ đều thiệt mạng khi máy rơi tại sân bay thành phố Kazan vào khoảng 19h30 phút theo giờ Moscow.

Chàng trai 23 tuổi là một trong 2 con trai của Rustam Minnikhanov, đương kim Tổng thống Cộng hòa Tatarstan thuộc liên bang Nga. Anh vừa kết hôn với Antonia Guichard, một phụ nữ Pháp, cách đây 3 tháng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện thoại tới Tổng thống Minnikhano để chia buồn và an ủi nhà lãnh đạo Tatarstan.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Tatarstan, Yuri Kamaltynov, cho hay, ông Alexander Antonov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại Cộng hòa Tatarstan, cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Theo TTXVN, không có tên người Việt xuất hiện trong danh sách những nạn nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Kazan. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ thi thể của 50 người trên máy bay. Các tài xế taxi của sân bay tình nguyện vận chuyển miễn phí người thân của những hành khách thiệt mạng.

Hãng hàng không Tatarstan Airlines cho hay, chiếc Boeing 737 xấu số bắt đầu hoạt động từ năm 1990 và hãng thuê nó từ năm 2008. Hiện nhà chức trách chưa tìm thấy hộp đen của máy bay.

Theo Tri thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG