Công bố cáo trạng buộc tội Cựu TT Kosovo

Công bố cáo trạng buộc tội Cựu TT Kosovo
Toà án tội ác chiến tranh quốc tế đặt tại La Hay đã công bố cáo trạng đối với Cựu Thủ tướng Kosovo.

Ông Ramush Haradinaj, người Albani, bị cáo buộc về các tội liên quan tới thời gian có xung đột tại Kosovo hồi năm 1999.

Ông Haradinaj khi đó là chỉ huy vùng của lực lượng Quân đội Giải phóng Kosovo, là lực lượng du kích quân của người Albania chiến đấu chống lại các lực lượng của Chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Serbia.

Quân đội Giải phóng Kosovo, gọi tắt là KLA, được xây dựng hồi cuối thập niên 1990, sau 10 năm kháng chiến bất bạo động không thành trong việc chặn giới chức tại Belgrade tước bỏ quyền tự trị của Kosovo và đàn áp cộng đồng Albani chiếm đa số.

Ông Haradinaj là nhân vật quan trọng nhất trong KLA phải ra đối diện với các cáo buộc về tội ác chiến tranh.

Cáo trạng nói các thanh tra giảo nghiệm đã phát hiện ra gần 40 xác chết và mảnh xác chết tại các địa điểm gần với trung tâm hoạt động của ông Haradinaj.

Cáo trạng nói, toàn bộ các phần thi thể tìm được cho thấy các nạn nhân đã bị chết vì bạo lực.

Cá nhân ông Haradinaj thì bị cáo buộc tội hãm hiếp một phụ nữ di-gan, tội ra lệnh và trực tiếp tham gia đánh đập người khác. Ông bác bỏ mọi cáo buộc.

Chính phủ Kosovo đã kêu gọi thả có điều kiện đối với ông Haradinaj trong lúc chờ có phiên toà xét xử và nói sẽ trợ giúp ông về mặt pháp lý.

MỚI - NÓNG