Công bố kẻ nổ súng trong trường học Canada

Công bố kẻ nổ súng trong trường học Canada
Cảnh sát Canada cho biết kẻ bắn điên loạn tại một trường cao đẳng ở thành phố Montreal là một thanh niên 25 tuổi tên Kimveer Gill.
Công bố kẻ nổ súng trong trường học Canada ảnh 1

Kimveer đăng khoảng 50 bức ảnh kiểu này ảnh này trên trang mạng của y

Gill, người Montreal, có một blog trên mạng trong đó hắn đăng ảnh những khẩu súng và tự xưng là "Thần chết".

Hôm 13/9, Gill mặc áo choàng dài màu đen, đi bốt đen kiểu quân đội, mang theo vũ khí và nổ súng từ bên ngoài trường cao đẳng Dawson ở Montreal rồi xông vào căng tin, đang rất đông người trong giờ ăn trưa.

Cao đẳng Dawson nằm ở trung tâm thành phố Montreal, có khoảng 10.000 sinh viên. "Hắn chẳng nói chẳng rằng. Mặt hắn lạnh như tiền và cứ thế xả súng", một sinh viên nói.

Công bố kẻ nổ súng trong trường học Canada ảnh 2
Một bức ảnh trên trang mạng của Kimveer Gill 

Nhiều nhân chứng mô tả lại cảnh Gill đuổi theo sinh viên dọc hành lang, cầu thang. Những người không thể trốn ra ngoài, phải đóng cửa các lớp học và nấp dưới gầm bàn.

Một nữ sinh viên bị thiệt mạng và 19 người khác bị thương, 6 người vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.

Gill bị cảnh sát đặc nhiệm bắn chết tại chỗ. Cảnh sát đã loại trừ động cơ của vụ việc liên quan tới khủng bố hoặc phân biệt chủng tộc.

Gill chỉ bắn ngẫu nhiên và không nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào cho tới khi cảnh sát tới.

Thành phố Montreal vốn nổi tiếng với văn hóa cà phê và không khí vui tươi giờ chìm trong tang tóc.

Công bố kẻ nổ súng trong trường học Canada ảnh 3
Trong vụ này, cảnh sát đã nhanh chong tới hiện trường vì họ đang có mặt trong khu vực theo một cuộc gọi khác

Các tòa nhà chính phủ ở đây đều treo cờ rủ. Trường cao đẳng Dawson cũng đóng cửa cho tới hôm 18/9 để cảnh sát điều tra.

Tháng 12/1989 một tay súng đã giết chết 14 thiếu nữ trước khi tự sát tại trường Ecole Polytechnique cũng ở Montreal.

Canada đã thắt chặt luật sở hữu súng kể từ vụ thảm sát đó.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.