Công chức được trả lương cao nhất TQ bị đuổi việc

Công chức được trả lương cao nhất TQ bị đuổi việc
TP - Để được nhận mức lương tương đương 62.500 USD/năm, anh Yên Bình phải thu hút được tối thiểu 50 triệu USD tiền đầu tư từ doanh nghiệp Nhật, điều anh không thể thực hiện được.
Công chức được trả lương cao nhất TQ bị đuổi việc ảnh 1
Yên Bình

Năm 2004, anh Yên Bình vốn là một thương gia thành đạt, có nhiều kinh nghiệm trong quan hệ kinh tế Trung– Nhật, ký hợp đồng với chính quyền thành phố Wuxi, tỉnh Jiangsu, miền Đông Trung Quốc để trở thành Trưởng đại diện vận động thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Hợp đồng quy định, anh Yên Bình phải “kéo” về thành phố Wuxi ít nhất 10 đoàn thương gia Nhật, thu hút tối thiểu 50 triệu USD tiền đầu tư từ doanh nghiệp Nhật mới được nhận 500.000 NDT (62.500 USD)/năm, mức lương cao nhất đối với công chức Trung Quốc thời điểm đó.

Yên Bình không thể thực hiện hợp đồng năm 2005 khi chỉ thu hút được 10 triệu USD đầu tư và bị sa thải.

Câu chuyện của Yên Bình đang làm dấy lên cuộc tranh cãi về hiệu quả của Luật Công chức mới như là một biện pháp khẩn cấp cho tình trạng thiếu người tài trong bộ máy nhà nước.

 Từ năm 2004, nhiều chính quyền địa phương bắt đầu tuyển dụng người tài với mức lương cao theo hợp đồng ngắn hạn.

N.Đ
Theo Chinadaily

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.