Công dân Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống

Công dân Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống
TPO - Đúng 6h sáng 9/5 (giờ Hàn Quốc, tức 4h giờ Việt Nam), 13.964 điểm bỏ phiếu đã chính thức mở cửa trên khắp Hàn Quốc để người dân tiến hành bỏ phiếu chọn một trong 13 ứng viên làm Tổng thống.

Đây là lần hiếm hoi Hàn Quốc tổ chức bầu cử trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống 5 năm, nhằm nhanh chóng tìm người thay thế Tổng thống bị phế truất do cáo buộc tham nhũng - bà Park Geun-hye.

Thời gian bỏ phiếu kéo dài từ 6h sáng đến đến 20h cùng ngày, kéo dài hơn 2h so với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 để thêm nhiều công dân có cơ hội bỏ phiếu, theo Korea Herald.

Công dân Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống ảnh 1

Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu từ sáng sớm. Ảnh: Korea Herald

Công dân Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống ảnh 2

 Cử tri chăm chú bỏ phiếu chọn chủ nhân Nhà Xanh. Ảnh: Yonhap

Công dân Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống ảnh 3

Một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Seoul. Ảnh: Reuters

Công dân Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống ảnh 4

Các cử tri có thể cân nhắc lựa chọn giữa 13 ứng viên, sau khi 2 ứng viên tự rút lui. Người đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ là ông Moon Jae-in thuộc đảng Dân chủ Tự do.

Số lượng ứng viên lớn khiến lá phiếu bầu Tổng thống năm nay được cho là dài kỉ lục – 28,5cm.

Công dân Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống ảnh 5

Lá phiếu dài kỉ lục gần 30cm. Ảnh: Yonhap

Công dân Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống ảnh 6

 Ứng viên Moon tổ chức vận động tranh cử lần cuối vào hôm qua, 8/5. Ảnh: Yonhap

Kết quả thăm dò số phiếu sẽ được công bố không lâu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 20h. Còn kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ chỉ được công bố khoảng sau nửa đêm.

Trước đó, hôm 1/5, Hàn Quốc đã tổ chức cuộc bỏ phiếu sớm kéo dài 4 ngày cho các cử tri vắng mặt có lý do trong ngày bỏ phiếu chính thức. Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC) hôm 5/5 cho biết, đợt bầu cử sớm năm nay thu hút số cử tri cao kỷ lục - khoảng 11 triệu người, tương đương 26% cử tri.

Theo Theo Yonhap, Korea Herald
MỚI - NÓNG