Công dân Mỹ kể về cuộc sống lao tù tại Triều Tiên

Matthew Miller
Matthew Miller
TPO - Matthew Miller, công dân Mỹ vừa bị kết án 6 năm lao động khổ sai tại Triều Tiên sau phán quyết của tòa án thủ đô Bình Nhưỡng. Anh cho biết phải lao động 8 giờ/ngày và sống tách biệt.

Hình ảnh Miller trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông cho thấy anh mặc trang phục tù nhân màu xám và đội mũ.

“Cuộc sống trong nhà tù là lao động 8 giờ mỗi ngày. Chủ yếu là lao động nông nghiệp như: làm đất, đào bới xung quanh. Hơn nữa, cuộc sống ở đây là tách biệt, không được liên lạc với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sức khỏe tôi vẫn tốt, không bị ốm hay bị thương”, Miller kể lại.

Theo News, đây là lần thứ tư chính phủ Triều Tiên cho phép một tù nhân nói chuyện trước truyền thông. Họ không giải thích lý do vì sao Matthew Miller được phép nói chuyện trước truyền thông và có một cuộc gọi duy nhất với cha cậu.

Công dân Mỹ kể về cuộc sống lao tù tại Triều Tiên ảnh 1

Matthew Miller tại phiên tòa xét xử ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 14/9

Matthew Miller, 24 tuổi, đến từ bang California (Mỹ) vừa bị tòa án tại thủ đô Bình Nhưỡng kết án 6 năm lao động khổ sai vì tội “hành động thù địch” chống Triều Tiên ngày 14/9.  Miller bị bắt hồi tháng 4 ngay sau khi đến Triều Tiên với tư cách một du khách.

Miller là một trong số ba người Mỹ bị bắt giữ tại Triều Tiên. Miller từng viết thư gửi tới những người quyền lực trong chính quyền Washington xin giúp đỡ như: Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Ngoại trưởng John Kerry và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Theo Theo News
MỚI - NÓNG