Công dân Nga bị bắt giữ vì âm mưu tấn công máy bay Mỹ

Căn cứ Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ), gần tỉnh Adana và gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Ảnh: AP
Căn cứ Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ), gần tỉnh Adana và gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Ảnh: AP
TPO - Cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một công dân Nga bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công máy bay Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik

Hãng thông tấn Tass hôm nay, 10/8 dẫn nguồn cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã bắt giữ một công dân Nga bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công căn cứ máy bay Mỹ đặt tại Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria).

Theo trang tin Daily Sabah, công dân Nga nói trên có tên Renat Bakiyev.

Bakiyev bị bắt giữ tại tỉnh Adana (Thổ Nhĩ Kỳ) và được cho là có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bakiyev bị nghi âm mưu sử dụng một chiếc máy bay không người lái để tấn công một máy bay Mỹ ở căn cứ Incirlik.

Ngoài ra, nghi phạm này được cho là đang có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những người Hồi giáo Alevis.

Không quân Mỹ đã sử dụng căn cứ Icirlik làm đại bản doanh cho chiến dịch không kích chống lại phiến quân IS ở Syria và Iraq.

Máy bay không người lái cũng là vũ khí thường được các chiến binh IS sử dụng để tấn công dân thường ở Iraq và Syria.

Tính riêng trong tháng 6, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 11 người bị nghi là thành viên của IS, bao gồm nhân vật được giới truyền thông gọi là chỉ huy của IS ở Adana - Abdulkerim Ç. (32 tuổi, công dân Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo Theo Tass, Daily Sabah
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.