Cộng đồng quốc tế chia buồn với Anh về vụ khủng bố tại London

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ khủng bố tối 3/6 tại London. Ảnh: AFP
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ khủng bố tối 3/6 tại London. Ảnh: AFP
TPO - Nhiều lãnh đạo quốc tế đã gửi thông điệp chia buồn với người dân và chính phủ Anh không lâu sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố khiến 26 người thương vong tại London tối 3/6.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố bằng xe hơi và dao xảy ra lúc 22h ngày 3/6 tại cầu London và chợ Borough (Anh).

Nhiều lãnh đạo quốc tế đã gửi thông điệp chia buồn tới người dân và chính phủ Anh không lâu sau vụ khủng bố.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết “nước Pháp, hơn bao giờ hết, đang đồng hành cùng nước Anh”.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, thông qua Twitter, gửi tới người dân Anh “lời cầu nguyện và sự đoàn kết”. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop, cho biết chính phủ Úc sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Anh trong việc đáp trả các cuộc tấn công này.

Thủ tướng của Slovenia, Miro Cerar, nói rằng ông cảm thấy “rất đau buồn” khi biết tin về vụ tấn công.

Thủ tướng New Zealand Bill English nói: “Không có ai đáng phải sống trong sự sợ hãi, bất kể chủng tộc hay tôn giáo, chính trị hay tín ngưỡng nào.”

“Trái tim chúng tôi hướng về nước Anh”, Thủ tướng Malaysia Najib Razak lên tiếng.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đăng tải trên Twitter dòng trạng thái bằng tiếng Anh và tiếng Pháp về “tin xấu từ London”, đồng thời thông báo các công dân Canada tại Anh hãy tìm đến kênh liên lạc chính thức nếu cảm thấy cần hỗ trợ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 3/6 chia sẻ trên Twitter thông tin nước Anh bị tấn công khủng bố, sau đó tiếp tục đăng tải dòng trạng thái khẳng định nước Mỹ cần lệnh cấm công dân 6 nước Hồi giáo nhập cnahr như “một biện pháp để gia tăng sự an toàn”.

Vài phút sau, ông viết thêm: “Mỹ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ London và Anh. Chúng tôi sẽ ở bên các bạn.”

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG