Cộng hòa Séc đóng lò phản ứng hạt nhân do sự cố

Cộng hòa Séc đóng lò phản ứng hạt nhân do sự cố
Một trong bốn lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Dukovany ở Cộng hòa Séc đã phải ngừng hoạt động hôm 14 - 4 do trục trặc kỹ thuật. Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng qua lò phản ứng này phải đóng cửa do sự cố.

Người phát ngôn của nhà máy Dukovany - Petr Spilka - cho biết, trục trặc xảy ra tại bộ phận điều chỉnh lưu lượng nước chảy vào lò phản ứng, khiến lượng nước cao hơn mức bình thường.

Tuy nhiên, theo ông Spilka, không có hiện tượng rò rỉ nước nhiễm xạ ra ngoài. Dự kiến các chuyên gia phải mất vài ngày để khắc phục sự cố này.

Hồi đầu tháng tư, lò phản ứng này cũng phải ngừng hoạt động do sự cố tại ống thông gió

Nhà máy điện nguyên tử Dukovany được xây dựng từ năm 1970 theo thiết kế của Liên Xô cũ. Trong các năm 1985 - 1987, nhà máy này đã lần lượt đưa vào hoạt động bốn tổ máy VVER-440 với hai tổ máy có công suất 456 megawatt và hai tổ máy có công suất 498 megawatt.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.