Công tác cứu nạn tàu chiến Hàn Quốc chưa có tiến triển

Công tác cứu nạn tàu chiến Hàn Quốc chưa có tiến triển
TP - Với hy vọng sẽ tìm thấy những thủy thủ còn sống sót, Hàn Quốc đang đẩy nhanh công tác cứu nạn tàu tuần tra Cheonan bị chìm ngày 26-3 ở khu vực biển Hoàng Hải gần biên giới với CHDCND Triều Tiên.

Theo Yonhap, lực lượng thợ lặn của quân đội Hàn Quốc đã phải tạm dừng hoạt động sau 3 phút triển khai do sóng lớn, dòng nước chảy xiết.

Theo nguồn tin quân đội Hàn Quốc, vẫn còn khoảng 46 thủy thủ bị mất tích. Những người này được dự đoán bị mắc kẹt bên trong tàu.

Khi vụ tai nạn xảy ra lúc 23h đêm 26, nhiều thủy thủ được cho là đang ngủ nên không kịp thoát ra.

Thuyền trưởng tàu Cheonan, Choi Won-Il may mắn còn sống sót cho biết: “Vào thời điểm tôi đang lên kế hoạch hoạt động cho tàu ngày hôm sau, sau một tiếng nổ, tàu bị nghiêng 90 độ về bên phải. Ngay lúc đó, điện và liên lạc của chúng tôi bị cắt đứt”.

Tầu Cheonan có trọng tải 1.200 tấn, với 104 thủy thủ trên boong bị chìm trong thời tiết xấu khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ ở vùng biển gần đảo Baengnyeong thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 27-3 dẫn lời Kim Eun Hye, phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống nước này, khẳng định hiện chưa phát hiện có sự liên quan của Triều Tiên trong vụ chìm tàu này. 

MỚI - NÓNG