Công ty Mỹ kiện hàng không Malaysia về vụ MH370

Công ty Mỹ kiện hàng không Malaysia về vụ MH370
TPO - Một công ty luật Mỹ hôm 26/3 cho biết vừa tiến hành các bước pháp lý đầu tiên để kiện hãng hàng không Malaysia và Boeing liên quan đến chuyến bay MH370.

Ribbeck Law Chartered International, một công ty luật có trụ sở tại Chicago (Mỹ) cho biết họ đã đệ đơn kiện có giá trị hàng triệu USD lên tòa án bang Illinois hôm 25/3 nhằm buộc tội hai hãng Malaysia Airline và Boeing vì việc dẫn đến “thảm họa MH370”. 

Đơn kiện yêu cầu hai hãng trên phải cung cấp tài liệu liên quan đến lỗi thiết kế, hỏng hóc máy hay bất kì lí do nào khác dẫn đến “thảm họa” với chuyến bay MH370.

“Chúng tôi tin rằng cả hai bên (Malaysia Airline và Boeing) đều phải chịu trách nhiệm về thảm họa của chuyến bay”, hãng luật trên cho biết.

Ông Januari Siregar, một luật sư Indonesia đồng thời là cha của hành khách Firman Siregar (25 tuổi) đã đứng lên gửi đơn kiện.

“Việc này rất quan trọng đối với các nạn nhân mà chúng tôi đang đại diện, tất cả các bên kia phải chịu trách nhiệm và vụ việc phải được đưa ra công lý”, hãng luật cho biết thêm.

Hãng hàng không Malaysia và Boeing sẽ có 30 ngày để trả lời.

“Các gia đình nạn nhân muốn công bằng, họ cũng muốn ngăn ngừa tai nạn như thế này xảy ra lần nữa”, Kelly, người đứng đầu hãng luật cho biết.

Trước đó, tối 24/3, thủ tướng Malaysia Mohd Najib Tun Razak bất ngờ tổ chức cuộc họp báo thông báo máy bay MH370 đã rơi giữa Ấn Độ Dương, tất cả mọi người trên chuyến bay đều đã thiệt mạng.

Sau thông báo bất ngờ, nhiều người tỏ ra không bằng lòng và cho rằng Malaysia đã đưa ra kết luận vội vàng.

Hiện, chiến dịch tìm kiếm MH370 ở nam Ấn Độ Dương vẫn tiếp tục.

Theo Theo Channelnewsasia
MỚI - NÓNG