Công ước quốc tế bảo vệ người giúp việc

Công ước quốc tế bảo vệ người giúp việc
TP - Người giúp việc gia đình có quyền được nghỉ 1 ngày mỗi tuần và không phải ở nhà chủ nhà trong trong thời gian nghỉ theo tuần hoặc nghỉ phép năm, theo công ước quốc tế được Tổ chức Lao động Quốc tế thông qua ngày 16-6.

Công ước yêu cầu các chính phủ đảm bảo rằng, người giúp việc hiểu quyền của họ, tốt nhất là thông qua hợp đồng dạng văn bản.

Công ước sẽ có hiệu lực sau khi được 2 nước bất kỳ trên thế giới phê chuẩn. Philippines và Uruguay nói rằng, họ sẽ sớm phê chuẩn văn kiện này. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, thế giới hiện có gần 100 triệu người giúp việc gia đình.

Minh Long
Theo AP, Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.