COVID-19: Cuba hơn 1.000 ca bệnh, Tổng thống Brazil đi biểu tình

Tổng thống Brazil Bolsonaro tham gia biểu tình hôm 19/4. Ảnh: AP
Tổng thống Brazil Bolsonaro tham gia biểu tình hôm 19/4. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã tham dự một cuộc biểu tình ở thủ đô nước này hôm Chủ nhật. Trong đó, những người biểu tình kêu gọi nhà nước chấm dứt các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19.

- Tổng thống Donald Trump hôm qua, 19/4, cho biết Mỹ vẫn muốn đưa chuyên gia đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc dịch COVID-19.

Trước đó, Washington từng đưa ra yêu cầu nhưng bị Bắc Kinh từ chối.

Nhà trắng từng nhiều lần cáo buộc Trung Quốc giấu thông tin về tình hình dịch bệnh trong nước.

“Chúng tôi đang thảo luận với Trung Quốc. Chúng tôi đã bàn bạc với họ từ lâu về việc đưa người đến Trung Quốc nghiên cứu. Chúng tôi muốn đến đó”, ông Trump nói.

- Cơ quan y tế Cuba hôm qua cho biết nước này đã ghi nhận 1.035 ca mắc COVID-19, với 34 ca tử vong.

Trước đó, một số biện pháp hạn chế đã được chính quyền Cuba ban hành nhằm làm chậm lại tốc độ lây lan của dịch bệnh. Hoạt động đi lại trong nước và quốc tế gần như đã bị đình chỉ.

Các công dân từ nước ngoài trở về được yêu cầu phải cách ly 14 ngày tại các cơ sở của chính phủ. Và bất kỳ ai nghi ngờ mắc COVID-19 đều phải lập tức đến bệnh viện điều trị.

- Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã tham dự một cuộc biểu tình ở thủ đô nước này hôm Chủ nhật. Trong đó, những người biểu tình kêu gọi nhà nước chấm dứt các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19. Một số thậm chí còn kêu gọi can thiệp quân sự để đóng cửa Quốc hội và Tòa án tối cao.

Trước đó, Quốc hội và Tòa án Tối cao Brazil đã lên tiếng ủng hộ các biện pháp cách ly xã hội do các thống đốc ban hành ở các địa phương.

Trong lúc tham gia biểu tình, Tổng thống Bolsonaro không đeo khẩu trang và ho nhiều lần khi nói chuyện với đám đông.

Trước đó vài ngày, ông Bolsonaro đã quyết định cách chức Bộ trưởng Y tế Luiz Henrique Mandetta vì những tranh cãi trong đối phó với dịch bệnh.

Theo Reuters, trong khi ông Mandetta ủng hộ việc giãn cách xã hội, thì ông Bolsonaro chỉ trích việc các bang áp dụng biện pháp hạn chế có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế.

- Với 15.628 ca bệnh và 400 ca tử vong, Peru đã trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai khu vực Mỹ Latin, sau Brazil.

Cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 đã khiến Peru tê liệt, và hàng triệu người bị mất việc làm.

- Từ 0h ngày 19/4 (giờ địa phương), chính quyền Croatia sẽ bắt đầu dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại trong nước, Bộ trưởng Nội vụ Davor Bozinovic thông báo trên Nova TV.

Từ thứ Hai, người dân có thể được đi lại tự do trong tỉnh. Croatia hiện có tổng cộng 20 tỉnh, thành.

Trong khi đó, biên giới Croatia vẫn sẽ đóng cho đến khi có thông báo mới.

- Hà Lan hôm qua ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỉ lục, với 545 ca, nâng tổng số ca bệnh lên 9.287 ca.

Tình trạng này diễn ra chỉ một ngày trước khi Hà Lan bắt đầu dỡ bỏ một số lệnh hạn chế.

Từ thứ Hai, các công viên và các khu tham quan trong rừng sẽ được mở cửa trở lại. Lệnh hạn chế số người tập trung trong các cửa hàng cũng sẽ được nới lỏng.

- Pháp đã nâng năng suất sản xuất khẩu trang từ 4 triệu chiếc lên 8 triệu chiếc chỉ trong vòng một tuần, và hiện đã đủ cung cấp cho các nhân viên y tế tuyến đầu.

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đồng thời cho biết số khẩu trang hiện tại chưa đủ cung cấp cho người dân, nên ông kêu gọi các công dân nước này tiếp tục bình tĩnh chờ đợi.

Theo Theo Al Jazeera, CNN, Guardian
MỚI - NÓNG