Covid-19: EU 'đóng cửa' biên giới, số ca tử vong ở Mỹ vượt mốc 100

Ảnh: Tân Hoa Xã
Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ đã lên tới 6.420 ca, với 108 ca tử vong. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã quyết định áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người không phải công dân EU trong vòng 30 ngày.

Mỹ

Dịch bệnh Covid-19 hiện đã lan ra tất cả 50 tiểu bang của Mỹ, sau khi Tây Virginia xác nhận ca nhiễm đầu tiên vào hôm qua, 17/3.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca mắc Covid-19 ở Mỹ đã lên tới 6.420 ca, với 108 ca tử vong.

55 ca tử vong được ghi nhận tại bang Washington, và 13 ca được ghi nhận tại New York.

Tính riêng thành phố New York, số ca mắc Covid-19 đã lên tới hơn 1.300 ca.

Liên minh châu Âu

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đêm 17/3 (giờ Việt Nam) đã quyết định áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người không phải công dân EU để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel tuyên bố các nước thành viên sẽ đóng cửa biên giới đối với người ngoại khối trong thời hạn 30 ngày.

Việc di chuyển giữa các nước trong khối của công dân 27 nước thành viên vẫn được cho phép, nhưng sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Italy

Ngày 17/3, Italy ghi nhận 3.526 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh của nước này lên 31,506 ca, theo ông Bruno Borreli, Chánh văn phòng Cục Bảo vệ Dân sự.

Thêm 345 ca tử vong đã được ghi nhận, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 ở Italy lên tới 2.503 ca.

Thêm 192 người đã hồi phục, ông Borrelli nói. 1.108 người đang bị cách ly hoặc không có triệu chứng nghiêm trọng. 2.060 người được chăm sóc đặc biệt.

Nhiều nước ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Somalia hôm qua ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên. Bệnh nhân là một công dân Somalia, được xét nghiệm tại thủ đô Mogadishu và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Gambia, Bộ Y tế cho biết ca mắc Covid-19 đầu tiên đã được ghi nhận, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Cùng ngày, Montenegro ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên, Thủ tướng Duško Marković tuyên bố.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".