Crimea chính thức thuộc về Nga

TPO - Theo tuyên bố của Điện Kremlin, Crimea chính thức gia nhập Liên Bang Nga, CNN vừa đưa tin tối 18/3.

Theo BBC, Tổng thống Nga Vladimir tuyên bố tại Điện Kremlin rằng: “Trong trái tim và tâm trí mỗi người (Nga), Crimea luôn luôn là một phần không thể tách rời của Nga”.

Đồng thời, ông Putin cũng cảm ơn Trung Quốc vì đã ủng hộ mặc dù Bắc Kinh bỏ phiếu trắng nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Crimea. 

Crimea chính thức thuộc về Nga ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2 từ phải sang), Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov (bên trái, đằng trước), người phát ngôn Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov (đằng sau bên trái) và thị trưởng Sevastopol Alexei Chaliy bắt tay sau khi kí hiệp ước

Tổng thống Putin cũng “trấn an” Ukraine, nói rằng Nga không muốn chia cắt một phần nào nữa của nước này bởi có nhiều lo ngại rằng Nga có thể tiến sâu hơn vào những khu vực nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.

Hôm 18/3, ông Putin và các lãnh đạo của Crimea đã kí hiệp ước chính thức sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga.

Ông nói thêm, cuộc trưng cầu dân ý của Crimea hôm 16/3 là hợp pháp và và kết quả cuộc bỏ phiếu là “đầy tính thuyết phục”.

“Những người dân của Crimea đã rõ ràng thể hiện mong muốn của họ, họ muốn về với Nga”, ông Putin nói.

Trong khi đó, động thái này khiến Ukraine, Mỹ và EU vô cùng tức giận. EU, Mỹ và Canada đã ra quyết định trừng phạt một số quan chức cấp cao của Nga và Ukraine vì cáo buộc hậu thuẫn Crimea và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở Kiev.

Vào lúc 15h00 ( giờ Moskva) ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại điện Kremlin trước các nghị sĩ Viện Duma Quốc gia, các thành viên Hội đồng Liên bang, lãnh đạo các khu vực LB Nga và đại diện xã hội dân sự nhân sự kiện nước Cộng hòa Crưm và thành phố Sevastopol đề nghị được sáp nhập vào thành phần Liên bang Nga

Theo Theo CNN, BBC, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.