CSTO không đưa quân vào Kyrgyzstan

Lực lượng an ninh Kyrgyzstan đàn áp các phần tử gây bạo loạn ở thành phố Osh. Ảnh: Ria-Novosti
Lực lượng an ninh Kyrgyzstan đàn áp các phần tử gây bạo loạn ở thành phố Osh. Ảnh: Ria-Novosti
TP - Ngày 1-7, Tổng thư ký Nikolai Bordyuzha của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể châu Âu (CSTO) cho biết lực lượng phản ứng nhanh của tổ chức này sẽ không triển khai quân vào Kyrgyzstan để giúp bình ổn tình hình.
Lực lượng an ninh Kyrgyzstan đàn áp các phần tử gây bạo loạn ở thành phố Osh. Ảnh: Ria-Novosti
Lực lượng an ninh Kyrgyzstan đàn áp các phần tử gây bạo loạn ở thành phố Osh. Ảnh: Ria-Novosti.

Bên thềm Diễn đàn Công nghệ xây dựng ở thành phố Zhokovsky ngoại ô Matxcơva, ông Nikolai Bordyuzha nói rằng hiện nay các lực lượng thực thi pháp luật ở Kyrgyzstan đủ sức để duy trì trật tự trong nước nên không cần thiết phải huy động lực lượng phản ứng nhanh của CSTO.

Hôm 11-6 vừa qua, tại thành phố Osh miền nam Kyrgyzstan đã xảy ra xung đột đẫm máu giữa người Kyrgyzstan với người dân tộc thiểu số Uzbek chiếm tới 15% dân số Kyrgyzstan.

Theo con số được chính phủ Kyrgyzstan công bố chính thức, cuộc xung đột khốc liệt kéo dài nhiều ngày khiến hàng trăm người thiệt mạng, chủ yếu là người Uzbek, hơn 500.000 người khác phải chạy di tản qua biên giới, sang Uzbekistan để lánh nạn.

Trong những ngày bạo loạn, chính phủ lâm thời Kyrgyztan đã đề nghị Liên bang Nga cử quân đội sang giúp bình ổn tình hình. Tuy nhiên Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng Nga chưa sẵn sàng đưa quân vào Kyrgyzstan làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình vì đây là công việc nội bộ của Bishkek.

Đ.P
(Theo Ria-Novosti)

MỚI - NÓNG