Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới qua đời

Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới qua đời
TPO - Cụ Eugenie Blanhchard được công nhận sống thọ nhất thế giới (114 tuổi), đã qua đời tại bệnh viện Bryun ở đảo Saint Barthelemy của Pháp vào ngày 4 - 11.

Cụ Blanchard sinh ngày 16 - 2 - 1896 tại Saint Barthelemy và sống phần lớn cuộc đời trong một tu viện trên đảo Curacao, vùng lãnh thổ của Hà Lan, trước khi trở về quê vào những năm 1950. Cụ là người cuối cùng sống sót trong gia đình có 13 anh chị em.

Cụ Blanchard được công nhận là người sống thọ nhất thế giới sau khi cụ Kama Chinen (Nhật Bản) qua đời hôm 2 - 5, chỉ 1 tuần trước sinh nhật lần thứ 115.

Như vậy, sau cụ Blanchard, danh hiệu người già nhất thế giới đã thuộc về cụ bà Eunice G.Sanborn, sinh ngày 20 - 7 - 1896 ở Jacksonville, Texas (Mỹ).

Cụ Blanchard vốn được mọi người yêu mến. Dù sống khó khăn, vất vả từ nhỏ nhưng cụ rất hào phóng, tốt bụng. Cụ được mọi người quen gọi với biệt danh “Sweets” (những viên kẹo).

Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới qua đời ảnh 1
Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới qua đời ảnh 2
Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới qua đời ảnh 3

Tuấn Nguyễn tổng hợp

MỚI - NÓNG