Cụ bà thọ nhất nước Mỹ

Cụ bà thọ nhất nước Mỹ
TPO - Cụ bà Besse Cooper sống ở bang Georgia, Hoa Kỳ, mới đây đã được chính thức công nhận là người sống lâu nhất nước Mỹ: 114 tuổi sáu tháng. Bà được ghi vào sách kỷ lục Guiness trong một buổi lễ trang trọng diễn ra tại trại dưỡng lão vào ngày 10 - 3.

Kể từ năm 1896, bà Besse Cooper ra đời, đã được chứng kiến nước Mỹ qua 21 thời kỳ Tổng thống khác nhau, từ Grover Cleveland tới Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, và đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới.

Bà là thành viên trong gia đình có tám anh chị em. Khi còn trẻ, bà rất ham hoạt động chạy nhảy, bơi lội. Bà rất ít ăn đồ ăn nhanh. Con trai bà quả quyết, đấy chính là bí quyết kéo dài tuổi thọ của bà.

Bà chuyển đến Georgia để tham gia giảng dạy tại một trường học ở đây sau chiến tranh Thế giới thứ nhất. Bà kết hôn năm 1920. Chồng bà đã qua đời gần nửa thế kỷ trước. Bà có bốn con, rất nhiều cháu và chắt.

Bà Cooper sống một mình cho tới năm 105 tuổi. Sau đó, bà chuyển đến trại dưỡng lão sống vì sức khỏe yếu. Bà không thể nhìn và nghe tốt như trước.

Bà Cooper nhận danh hiệu thọ nhất sau khi cụ bà Eunice G Sanborn sống tại Jacksonville, tiểu bang Texas (Mỹ) qua đời vào tháng trước, thọ 114 tuổi.

Lê Anh
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG