Cụ bà thuê người đi du lịch cùng, trả công bằng iPhone 7

TPO - Vì quá cô đơn, một cụ bà người Trung Quốc đã quyết định đăng tin tìm một cô gái trẻ cùng đi du lịch đến đảo Hải Nam với thù lao là tiền mặt và iPhone 7.

Bà Li Yanling là một bác sĩ về hưu ở Trịnh Châu (Trung Quốc), nay đã 63 tuổi nhưng phải sống xa con cháu và rất cô đơn.

Mới đây, vì muốn tìm người đồng hành trong chuyến du lịch đến đảo Hải Nam, bà Li đã đăng tin tuyển người đi chơi cùng. Ứng viên phải là các cô gái tuổi từ 19 đến 24. Tiền công thỏa thuận bao gồm tiền mặt và một chiếc iPhone 7.

Bà Li viết trong thông báo tuyển người rằng: “Tôi sống một mình tại Trịnh Châu. Tôi cần tìm một cô gái tốt bụng tuổi từ 19 đến 24 để cùng đi du lịch, trò chuyện và chụp ảnh. Tôi rất muốn được đến biển Hải Nam trong mùa đông này, nhưng lại sợ sự cô đơn của việc đi du lịch một mình.”

Cụ bà thuê người đi du lịch cùng, trả công bằng iPhone 7 ảnh 1

Bà Li rất muốn đi du lịch nhưng sợ sự cô đơn.

Cụ bà thuê người đi du lịch cùng, trả công bằng iPhone 7 ảnh 2

Số tiền thù lao khá "khủng" gồm 1 tập tiền 100 nhân dân tệ và 1 chiếc iPhone 7 mà bà Li hứa hẹn trả cho bạn đồng hành.

Bà Li hiện có một cô con gái, nhưng cô đang làm việc tại Canada. Vì không muốn phiền con gái, bà Li đã tự đăng tin tìm bạn đồng hành thay thế. Ngoài ra, bà Li cũng không “dám” nhờ chồng bởi ông có nhóm bạn riêng và một kế hoạch riêng.

Thông báo tuyển người của bà Li đã khiến không ít người cảm động. Có cư dân mạng thậm chí còn đề nghị đưa bà Li đi du lịch mà không cần thù lao: “Tôi không cần điện thoại nhưng tôi có thể đi cùng bà. Và tôi sẽ tự chi trả chi phí của mình, miễn là giúp được bà cảm thấy bớt cô đơn”.

Theo Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.