Cụ bà trăm tuổi đi bộ suốt 20 ngày tới châu Âu tị nạn

Cụ bà 105 tuổi đi bộ suốt 20 ngày để tới châu Âu
Cụ bà 105 tuổi đi bộ suốt 20 ngày để tới châu Âu
TPO - Sau 20 ngày ròng rã đi bộ, cụ bà Bibihal Uzbeki (105 tuổi người Afghanistan) đã tới được Croatia. Dù hành trình đầy khó khăn nhưng cụ bà tị nạn luôn lạc quan và hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho mình và gia đình.

Cụ bà Bibihal Uzbeki có lẽ là vị cao niên nhất trong làn sóng người tị nạn đang đổ về châu Âu. Sau 20 ngày ròng rã đi bộ, cụ bà trăm tuổi này và gia đình cũng đã tới được Croatia.

“Chân tôi đau lắm, nhưng tôi vẫn ổn”, cụ Uzbeki nói với phóng viên hãng tin AP ở Opatovac, trại tị nạn chính ở Croatia.

Cụ Bibihal Uzbeki cho biết, gia đình 17 thành viên của cụ mất 20 ngày đi bộ ròng rã để tới châu Âu.

Cụ bà trăm tuổi đi bộ suốt 20 ngày tới châu Âu tị nạn ảnh 1

Sau 20 ngày đi bộ, cụ mới tới Croatia

Cụ bà trăm tuổi đi bộ suốt 20 ngày tới châu Âu tị nạn ảnh 2

“Chúng tôi gặp nhiều chuyện không may trên hành trình này. Tôi bị ngã và bị thương ở đầu, vết sẹo vẫn đang trên đầu”, cụ chia sẻ. Theo Muhamet, cháu trai của cụ Uzbeki, gia đình họ mong muốn tiếp tục đi về phía tây bắc để đến Thụy Điển.

Hơn 260.000 người di cư đã tới Croatia kể từ giữa tháng 9 đến nay khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia để ngăn dòng người di cư. Phần lớn người di cư không muốn ở lại Đông Âu, họ muốn tới các nước phát triển ở Bắc và Tây Âu vì các nước này có luật thuận lợi hơn cho người tị nạn.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.