Cử tri Ấn Độ chặt đứt ngón tay vì bỏ phiếu nhầm

Hình ảnh cắt từ clip mà anh Pawan Kumar cho biết đã tự chặt ngón tay trỏ của mình.
Hình ảnh cắt từ clip mà anh Pawan Kumar cho biết đã tự chặt ngón tay trỏ của mình.
TPO - Một cử tri Ấn Độ nói rằng anh ta đã chặt đứt ngón tay trỏ sau khi nhận ra đã bỏ phiếu bầu nhầm đảng chính trị.

Trong một video đang gây sốt trên mạng xã hội, Pawan Kumar nói rằng anh ta đã bỏ phiếu nhầm cho đảng BJP đang cầm quyền. Anh ta muốn bầu cho một đảng khu vực, nhưng bị nhầm vì quá nhiều biểu tượng dán trên máy bỏ phiếu.

Ngón tay trỏ của tất cả cử tri đều được in mực sau khi họ bỏ phiếu.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm 18/4 tại TP Bulandshahr thuộc bang Uttar Pradesh, Kumar nói trong video rằng anh ta “muốn bỏ phiếu cho voi, nhưng do nhầm lẫn lại bỏ cho hoa”. Voi và hoa là biểu tượng của các đảng được dán trên máy thu phiếu bầu, bên cạnh là tên từng ứng cử viên.

Biểu tượng của BJP là hoa sen, còn voi là biểu tượng của đảng BSP – đảng khu vực đang liên minh với 2 đảng địa phương khác để cạnh tranh với BJP.

Các biểu tượng của đảng đóng vai trò lớn trong bầu cử ở Ấn Độ vì giúp người dân ở quốc gia còn tỷ lệ mù chữ cao dễ nhận dạng. Việc nhiều đảng khu vực và liên minh đảng chính trị tham gia cuộc cạnh tranh lần này cũng khiến cử tri nhầm lẫn.

Cuộc bỏ phiếu hôm 18/5 là sự kiện quan trọng đối với các đảng khu vực của Ấn Độ, trong bối cảnh các đảng này có vai trò thống trị tại các bang của mình và đang bị cạnh tranh bởi các chính trị gia địa phương ôn hòa.

Cuộc tổng tuyển cử lần này được tổ chức trong 7 giai đoạn, và phiếu sẽ được kiểm vào ngày 23/5. Có đến khoảng 900 triệu người đủ điều kiện đi bỏ phiếu, khiến sự kiện lần này trở thành chiến dịch bầu cử lớn nhất thế giới cho đến nay.


Theo theo BBC
MỚI - NÓNG