Cử tri Mỹ bầu trong bóng tối vì... mất điện

Cử tri Mỹ bầu trong bóng tối vì... mất điện
TPO–Nhiều điểm bỏ phiếu tại bang New Jersey và New York đã phải bầu cử tổng thống Mỹ trong tình trạng mất điện do hậu quả của siêu bão Sandy. Nhiều ô tô trở thành điểm bầu cử lưu động.

> Cử tri khắp nước Mỹ đi bầu cử tổng thống

Một số điểm bỏ phiếu tại New Jersey và New York đang trong tình trạng mất điện
Một số điểm bỏ phiếu tại New Jersey và New York đang trong tình trạng mất điện.

Một tuần sau khi siêu bão Sandy đi qua, một số địa phương của bang New Jersey vẫn chưa khắc phục được những hậu quả của bão. Tình trạng mất điện, nhiều nhà dân dư hỏng nặng vẫn đang tồn tại ở bang này.

Cũng như một số bang khác, các cử tri tại bang New Jersey đầu giờ ngày 6 tháng 11 đã bắt đầu đi bỏ phiếu và không quên mang theo đèn pin để soi tên ứng viên tổng thống.

Các cuộc thăm dò trước ngày bầu cử tại bang New Jersey cũng phải tiến hành trong tình trạng mất điện. Các tình nguyện viên tại đây cũng đã phải sử dụng đến đến pin và nến để thu thập các thông tin bên lề cuộc bầu cử.

Sử dụng đèn pin để thu thập kết quả thăm dò trước bầu cử
Sử dụng đèn pin để thu thập kết quả thăm dò trước bầu cử.

“Chúng tôi chỉ có hình thức bầu cử bằng phiếu giấy, không có bảng điện tử bởi hiện vẫn chưa có điện. Thực sự chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong lần bầu cử tổng thống 2012”, cử tri Daniela Reik chia sẻ.

Theo Time, cử tri tại bang New Jersey hầu như ủng hộ cho ông Obama bởi những hoạt động của ông sau khi siêu bão Sandy tấn công.

“Tôi đã bầu cho ông Obama. Những hành động của ông ấy sau khi cơn bão Sandy tấn công bang New Jersey cho thấy ông ấy xứng đáng tiếp tục là tổng thống Mỹ”, dẫn lời một cử tri bang New Jersey.

Cử tri New York tại một điểm bỏ phiếu bị mất điện
Cử tri New York xếp hàng vào một điểm bỏ phiếu đang bị mất điện.

Không chỉ có ở New Jersey, một số điểm bỏ phiếu của New York cũng rơi vào tình trạng tương tự. Thống đốc New York Andrew Cuomo đã ban lệnh đưa đón miễn phí các cử tri từ những nơi có điểm bầu cử bị hư hỏng nặng do bão Sandy tới khu vực được trang bị đầy đủ cho việc bỏ phiếu.

Thậm chí, cơ quan bầu cử khu vực này còn thiết lập các điểm bỏ phiếu lưu động trên xe ô tô thay cho các điểm bỏ phiếu ở địa phương chưa được phục hồi sau bão.

Trong ngày bầu cử 6 tháng 11, cơ quan chức năng của New Jersey và New York cho biết đã có khoảng 75 đến 80% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử. Kết quả cuộc bầu cử tại đây vẫn chưa được công bố.

Các cử tri vẫn nỗ lực bỏ phiếu bầu cử tổng thống mặc dù phải dùng đèn pin
Các cử tri vẫn nỗ lực bỏ phiếu bầu cử tổng thống mặc dù phải dùng đèn pin.
Tận dụng ánh sáng mặt trời
Tận dụng ánh sáng mặt trời .
Một hòm phiếu tại New York đang được thành viên này đưa vào điểm bầu cử cho các cử tri bỏ phiếu
Một hòm phiếu tại New York đang được thành viên này đưa vào điểm bầu cử cho các cử tri bỏ phiếu.
Ô tô trở thành điểm bỏ phiếu bầu cử lưu động
Ô tô trở thành điểm bỏ phiếu bầu cử lưu động .
Một ông cụ chống gậy bước lên xe để bỏ phiếu bầu cử
Một ông cụ chống gậy bước lên xe để bỏ phiếu bầu cử .
Các cử tri gặp nhau trước khi đi vào điểm bỏ phiếu tại New York
Các cử tri gặp nhau trước khi đi vào điểm bỏ phiếu tại New York.

Nguyễn Thủy
Theo Telegraph, Time

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.