Cử tri Pháp bỏ phiếu bầu tổng thống mới

Cử tri Pháp bỏ phiếu bầu tổng thống mới
TPO – Đúng 8 giờ hôm nay (22-4), 44,5 triệu cử tri nước Pháp tham gia cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống nước này, từ mười ứng viên.

> Ông Sarkozy trước nguy cơ thất bại
> Điểm danh mười ứng cử viên Tổng thống Pháp

44,5 triệu cử tri nước Pháp đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống
44,5 triệu cử tri nước Pháp bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Ảnh: Reuters

Mười ứng viên nằm trong danh sách bầu cử lần này có đương kim tổng thống Sarkozy, nhà lành đạo Đảng Xã Hội François Hollande và nữ lãnh đạo Đảng Mặt trận Quốc gia cực bảo thủ của Pháp, bà Marine Le Pen.

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 8 giờ (tức 13 giờ Việt Nam) ở tất cả mọi địa điểm trên nước Pháp. 882.000 công dân Pháp đang học tập và làm việc ở nước ngoài, ở các hòn đảo vùng Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương cũng tham gia bầu cử.

Một ngày trước bầu cử, nhiều chiến dịch tranh cử của các ứng viên vẫn diễn ra rầm rộ, đặc biệt giữa hai đối thủ “nặng ký” là đương kim tổng thống Sarkozy và nhà lãnh đạo Francois Hollande.

Tấm áp phích ghép khuôn mặt hai nhà lãnh đạo Sarkozy và Hollande
Tấm áp phích ghép khuôn mặt hai nhà lãnh đạo Sarkozy (phải) và Hollande (trái).

Trong cuộc thăm dò mới đây nhất, ông Francois Hollande, lãnh đạo Đảng xã hội, có thể giành chiến thắng ở vòng thứ nhất của cuộc bầu cử diễn ra hôm nay (22-4).

Đương kim tổng thống Sarkorzy đã giảm hai điểm, trong khi ông Francois Hollande chỉ giảm 1,5 điểm. Tỷ lệ điểm giảm này đưa hai ứng viên đạt mức ngang nhau là 27 điểm.

Kết quả cuộc thăm dò đối với vòng hai cuộc bầu cử cũng cho thấy, ứng viên Francois Hollande dẫn trước ứng viên Sarkozy 12 điểm.

Cả hai nhà lãnh đạo Sarkozy và Hollande đều vượt xa nữ lãnh đạo Marine Le Pen ở vị trí số ba. .

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò cử tri trước thời điểm cuộc bầu cử diễn ra, đứng ở vị trí thứ tư là ứng viên Melenchon với 14% và thứ năm là Francois Bayrou, ứng viên thuộc “Phong trào Dân chủ” 10 %.

Cuộc bỏ phiếu vòng một bầu cử tổng thống Pháp sẽ kéo dài đến 18 giờ cùng ngày, thêm hai tiếng (tức đến 20 giờ) tại hai thành phố lớn là Paris và Marseilles.

Một số hình ảnh cử tri Pháp bỏ phiếu bầu cử tổng thống Pháp ngày 22-4:

Các điểm bỏ phiếu đón tiếp các cử tri
Các điểm bỏ phiếu đón tiếp các cử tri.
Lý lịch mười ứng cử viên tổng thống Pháp có tại các điểm bỏ phiếu
Lý lịch mười ứng viên tổng thống Pháp có tại các điểm bỏ phiếu.
Hòm phiếu được kiểm soát chặt chẽ
Hòm phiếu được kiểm soát chặt chẽ.
Áp phích mười ứng cử viên tổng thống có mặt ở khắp nơi
Áp phích mười ứng viên tổng thống Pháp có mặt ở khắp nơi.
Cử tri Pháp bỏ phiếu bầu tổng thống mới ảnh 7
Tại một điểm bỏ phiếu
Tại một điểm bỏ phiếu.
Một công dân Pháp đang tham gia bỏ phiếu
Một công dân Pháp đang tham gia bỏ phiếu.
Hình ảnh cụ già trước buổi bầu cử
Người dân Pháp trước buổi bầu cử.

Nguyễn Thủy
Theo France24, Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.