Cuba cử bác sĩ sang Tây Phi giúp chống Ebola

TP - Cuba hôm qua thông báo sẽ cử 165 nhân viên y tế sang Tây Phi để giúp đối phó dịch Ebola đang hoành hành. 

Các bác sĩ, y tá và chuyên gia kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Cuba sẽ đến Sierra Leone vào tháng 10 và ở đó trong 6 tháng. 


Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số ca nhiễm mới ở Tây Phi đang tăng nhanh hơn so với khả năng kiểm soát. Hơn 2.400 người đã tử vong vì Ebola và 4.700 người nhiễm bệnh trong vài tháng qua. 

WHO nhận định, số người nhiễm virus rất có thể cao hơn nhiều so với con số ước tính. Tại Liberia, chuyên gia WHO cho biết, nước này không còn giường bệnh nào còn trống cho bệnh nhân Ebola.

Bà Margaret Chan, Tổng giám đốc WHO, ca ngợi Cuba nổi tiếng với khả năng đào tạo bác sĩ, y tá giỏi cũng như sự sẵn lòng giúp đỡ các nước bạn bè. Thông qua chương trình y tế toàn cầu, các bác sĩ Cuba được cử tới nhiều quốc gia, từ Algeria tới Nam Phi.

Theo CNN, BBC
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.