“Cuộc chiến bản đồ” Philippines - Trung Quốc

Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio đang chỉ bản đồ cổ trong triển lãm ngày 11/9 tại Manila. Đứng cạnh ông (từ trái sang) là Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario, Bộ trưởng Tư pháp Leila De Lima và Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire G
Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio đang chỉ bản đồ cổ trong triển lãm ngày 11/9 tại Manila. Đứng cạnh ông (từ trái sang) là Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario, Bộ trưởng Tư pháp Leila De Lima và Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire G
TP - Với việc Philipines tổ chức triển lãm hôm 11/9 trưng bày hơn 60 bản đồ cổ để khẳng định những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông chỉ là những thêu dệt gần đây, các nhà quan sát cho rằng, Philippines đang tham gia “cuộc chiến bản đồ” với Trung Quốc. 

Những tấm bản đồ được trưng bày để thể hiện rằng “từ triều đại nhà Tống năm 960 đến tận cuối thời nhà Thanh vào đầu thế kỷ 20, lãnh thổ cực nam của Trung Quốc luôn là đảo Hải Nam nằm ngay gần bờ biển của Trung Quốc”, Reuters đưa tin.

Những bản đồ này cũng cho thấy bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, tâm điểm của xung đột giữa Trung Quốc và Philippines hiện nay, không hề xuất hiện trong những tấm bản đồ trước năm 1636. 

Cuộc triển lãm được cho là nỗ lực của Philippines nhằm bác bỏ lý lẽ mà Trung Quốc nhiều lần lặp lại, rằng những tuyên bố chủ quyền của nước này dựa trên thực tế lịch sử, nhưng Manila gọi là “sự dối trá lịch sử”. 

Cuộc triển lãm cũng nhằm phản bác việc Trung Quốc gần đây đưa ra bản đồ chính thức mới, trong đó “nâng cấp” tuyên bố “đường lưỡi bò” ở biển Đông từ 9 đoạn thành 10 đoạn. Theo các nhà quan sát, quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Philippines trở nên cực kỳ căng thẳng những năm gần đây vì tranh chấp chủ quyền trên biển Đông.

Các nhà quan sát cho rằng, “cuộc chiến bản đồ” có thể không phải cách đáp trả hiệu quả đối với hàng loạt hành động gần đây của Trung Quốc trên biển Đông, nhưng gửi đến Bắc Kinh tín hiệu rằng, Philippines sẵn sàng chơi trò chơi của Trung Quốc. 

Đây không phải cách Manila khẳng định chủ quyền lãnh thổ của họ dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 hay các quy tắc quốc tế. Đây là cách gửi đi thông điệp rằng, Philippines bác bỏ cách viện cớ lịch sử để khôi phục lãnh thổ của Trung Quốc, tạp chí The Diplomat (trụ sở chính ở Nhật Bản) nhận định. 

Trung Quốc giục dân tránh sang Philippines

Trung Quốc hôm qua cảnh báo công dân nước mình tránh sang Philippines với lý do có âm mưu đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila và mối nguy hiểm từ các băng nhóm tội phạm. 

“Trước tình hình an ninh xấu đi tại Philippines, Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao thúc giục các công dân tránh du lịch sang Philippines vào thời gian này”, thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết. Cảnh báo được đưa ra sau khi ba người đàn ông bị bắt tuần trước với cáo buộc có âm mưu đánh bom Đại sứ quán Trung Quốc, sân bay quốc tế và cơ sở kinh doanh của các doanh nhân Trung Quốc. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm qua lên tiếng thúc giục chính phủ Philippines làm nhiều hơn nữa để bảo vệ công dân Trung Quốc. Bà Hoa nói rằng, ngoài âm mưu đánh bom, “các băng nhóm tội phạm” ở Philippines cũng nhằm vào công dân và doanh nghiệp Trung Quốc tại nước này. Đó là lý do khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra cảnh báo du lịch.

Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila de Lima nói rằng, âm mưu đánh bom có thể liên quan một cựu chính trị gia từng tham gia hàng loạt cuộc biểu tình chống Trung Quốc. 

Tuy nhiên, quân đội Philippines bác bỏ âm mưu đánh bom, rằng cựu chính trị gia này chỉ đùa cợt và không gây ra đe dọa thực sự nào, vì “những quả bom” của người này chỉ là pháo hoa. Cựu chính trị gia này bị cảnh sát bắt giữ, nhưng nhanh chóng được thả ra. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo, họ đang làm việc với các nhà ngoại giao Trung Quốc để giảm bớt lo lắng của họ, báo Philippines The Inquirer đưa tin. 

Nhiều chính phủ nước ngoài cảnh báo công dân của họ tránh một số khu vực miền nam Philippines do nguy cơ bị bắt cóc, nhưng đến nay chưa có khuyến cáo nào đối với toàn bộ lãnh thổ Philippines như Trung Quốc vừa đưa ra.

Cảnh báo du lịch được đưa ra ngay sau khi có báo cáo nói rằng, các tay súng vũ trang ngày 11/9 bắt cóc một thanh niên 18 tuổi người Trung Quốc trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines. 

Phát ngôn viên cảnh sát địa phương Leo Castillo cho biết, chưa nhận dạng được các tay súng nhưng nhận định đây có thể lại là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc như các phần tử nổi dậy thường làm từ trước đến nay.

Ông Castillo nói rằng, bố mẹ nạn nhân (quản lý cửa hàng) là người mang quốc tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm qua nói rằng, các nhà ngoại giao vẫn đang nỗ lực xác minh nạn nhân có phải công dân Trung Quốc hay không.

Theo số liệu thống kê của chính phủ Philippines, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Philippines trong nửa đầu năm 2014 là 226.163, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách này chỉ xếp sau Hàn Quốc và Mỹ.

MỚI - NÓNG