Một tuần trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Obama:

Cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ bùng phát

Cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ bùng phát
TP - Trung Quốc hôm qua lên án chính sách bảo hộ của Mỹ và kêu gọi Washington nhanh chóng công nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường. Trước đó, hôm thứ Năm, Mỹ quyết định áp thuế chống phá giá đến 99% đối với ống thép nhập từ Trung Quốc.
Cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ bùng phát ảnh 1
Xe du lịch nhập từ Mỹ sẽ bị Trung Quốc điều tra

Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra chỉ một tuần trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Obama. Theo China Daily, quyết định áp thuế chống phá giá lần này là đòn trả đũa thương mại mạnh nhất từ trước đến này mà Mỹ áp dụng với Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Thương mại Trung Quốc đã khởi động một loạt các điều tra về bán phá giá, trợ giá đối với xe ôtô thể thao và xe du lịch nhập từ Mỹ, hãng Tân Hoa Xã cho hay.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc trước đó nói các hãng xe Mỹ được hưởng lợi từ 31 chương trình trợ giá của chính phủ Mỹ và điều này là không công bằng. Các sản phẩm thịt gà nhập từ Mỹ cũng bị đưa vào diện điều tra.

Hôm thứ Năm, Bộ Thương mại Mỹ nói rằng Trung Quốc đã định giá mặt hàng ống dẫn dầu bằng thép của nước này thấp hơn bình thường, theo hãng BBC. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các tranh chấp thương mại Mỹ - Trung mà người ta gọi là “sự lạm dụng các biện pháp bảo hộ”.

Hôm qua, các thành viên của Bộ Thương mại Mỹ cũng bỏ phiếu để quyết định áp dụng các biện pháp thuế quan với một loạt các sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc khác.

Hồi tháng Chín, Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế chống phá giá đối với lốp xe Trung Quốc để bảo vệ công nghiệp trong nước, động thái gây ra tranh chấp thương mại Mỹ - Trung đầu tiên kể từ khi ông Obama nhậm chức.

Quả bóng ở chân Mỹ?

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, cơ quan này xác định các mặt hàng ống thép Trung Quốc tại thị trường Mỹ được phía Trung Quốc áp giá thấp hơn giá trị thực từ 0 - 99,14 phần trăm. Trong  năm 2008, giá trị hàng ống thép Trung Quốc xuất sang Mỹ đạt khoảng 2,6 tỷ USD.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngay lập tức phản ứng: “Chúng tôi cương quyết phản đối sự lạm dụng bảo hộ và sẽ có biện pháp bảo vệ lợi ích của ngành công nghiệp Trung Quốc”, một thông cáo trên website của Bộ Thương mại Trung Quốc viết. Bắc Kinh cũng đang chuẩn bị phàn nàn với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về các biện pháp chống bán phá giá mà Mỹ áp dụng.

Trong các cuộc gặp về thương mại giữa quan chức hai nước tại Hàng Châu (Trung Quốc) tuần trước, phía Bắc Kinh thúc giục Mỹ công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường trước khi nước này gia nhập WTO, dự kiến vào năm 2016.

Theo các chuyên gia kinh tế, điều này giúp Trung Quốc chống trả tốt hơn với các cáo buộc từ phía Mỹ. Vì khi Trung Quốc chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường, các đối tác thương mại có thể so sánh sản phẩm của nước này với sản phẩm của những quốc gia khác với cơ cấu giá thành khác nhau về lao động hay vận tải khi xác định sản phẩm có bị bán phá giá hay không.

Theo một chuyên gia Trung Quốc về quan hệ Trung - Mỹ, Trung Quốc nên khéo léo “để đạt được mục tiêu lớn hơn”.

“Trong phạm vi luật pháp của mình, Trung Quốc cũng có thể xem xét các biện pháp chống phá giá đối với một số mặt hàng của Mỹ. Nhưng Trung Quốc không muốn phá hỏng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ”, giáo sư Wang Yong ở Đại học Bắc Kinh nói với China Daily.

“Obama có thể tuyên bố tiến triển trong việc công nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường trong chuyến thăm lần này. Do vậy trước đó ông ta cần chứng tỏ cho dân Mỹ biết rằng Trung Quốc phải chơi theo luật của Mỹ”, ông Wang bình luận.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.