Cuộc đấu súng đẫm máu giữa cảnh sát Mexico và băng đảng

Cảnh sát liên bang tại hiện trường vụ đọ súng
Cảnh sát liên bang tại hiện trường vụ đọ súng
TPO - Ít nhất 44 người thiệt mạng tại miền tây Mexico trong vụ đấu súng giữa cảnh sát và các thành viên băng đảng ma túy vào ngày 22/5.

Reuters dẫn nguồn tin từ hai quan chức chính phủ giấu tên cho biết ít nhất 2 cảnh sát liên bang thiệt mạng và một người bị thương nặng trong vụ đấu súng tại Tanhuato, bang Michoacan. Đa phần người chết sau vụ đấu súng là thành viên của băng đảng ma túy.

Thống đốc bang Michoacan Salvador Jara cho biết, các cuộc đụng độ nổ ra khi lực lượng an ninh chặn một chiếc xe khả nghi. Những người trên chiếc xe sau đó nổ súng vào nhà chức trách.

Tiếp đó, cảnh sát liên bang nhận được thông tin chỉ điểm băng nhóm tội phạm có vũ trang đã tập trung tại một trang trại có tên là El Sol và vụ đụng độ đẫm máu xảy ra khi lực lượng an ninh ập đến.

Nhà chức trách xác nhận có khoảng 500 cảnh sát liên bang và binh lính tham gia cuộc đột kích kể trên.

Thống đốc Jara cho biết, nhiều khả năng băng nhóm tội phạm Jalisco New Generation (JNG) có liên quan đến cuộc đọ súng.

Theo thống kê, hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các bang nhóm tội phạm ma túy và lực lượng an ninh tại Mexico kể từ đầu năm 2007.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG