Cuộc gặp đặc biệt khó diễn ra vào 10 năm trước

Cuộc gặp đặc biệt khó diễn ra vào 10 năm trước
Sáng 22/6 (tức tối 21/6 giờ Mỹ), Thủ tướng Phan Văn Khải đã gặp gỡ hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, cùng nhiều cựu quan chức Chính phủ, Thượng nghị sĩ, chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ.
Cuộc gặp đặc biệt khó diễn ra vào 10 năm trước ảnh 1
Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Bush trong cuộc gặp chính thức tại Nhà Trắng

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ buổi dạ tiệc (Gala Dinner) do Hội đồng Thương mại Hoa Kỳ – Việt Nam, Hội đồng Hoa Kỳ ASEAN, Phòng Thương mại Hoa Kỳ... phối hợp tổ chức.

Đây là sự kiện quan trọng cuối cùng trong ngày lịch sử của quan hệ Việt – Mỹ (21/6). Theo đánh giá của Thủ tướng Phan Văn Khải, đây là cuộc gặp khó diễn ra vào 10 năm trước. Cuộc gặp mặt đông đảo này thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến Việt Nam, đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước. 

Thủ tướng phát biểu: “Mục đích chủ yếu của tôi trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này là chuyển tới nhân dân Mỹ thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ rằng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, đối tác xây dựng, hợp tác nhiều mặt, ổn định lâu dài với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

Tôi nghĩ rằng Tổng thống George Bush đã chia sẻ thông điệp này một cách rất nhiệt tình. Chúng ta có đầy đủ khả năng và lợi ích để phấn đấu cho mục tiêu này. Các vị có thể thấy ở Việt Nam một đối tác nhiều tiềm năng và triển vọng.

Ngày nay Việt Nam được biết đến như một quốc gia thành công trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội.

Một quốc gia an toàn, ổn định, có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao và liên tục trong nhiều năm, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đang phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, đóng vai trò tích cực ở ASEAN, APEC và Cơ chế hợp tác Đông Á”.   

MỚI - NÓNG