Cuối năm, Ba Lan rút quân khỏi Iraq

Cuối năm, Ba Lan rút quân khỏi Iraq
Ba Lan sẽ rút quân khỏi Iraq khi lệnh ủy thác của Hội đồng Bảo an chấm dứt vào cuối năm nay. Ba Lan có 1.700 lính phục vụ ở Iraq và chỉ huy lực lượng đa quốc gia gồm khoảng 4.700 quân.

Nhiều đồng minh khác của Hoa Kỳ cũng ấn định ngày rút quân về. Ý có khoảng 3.000 lính và muốn rút về càng sớm càng tốt. Bulgaria có khoảng 500 lính cũng muốn rút quân trong năm nay.

Hà Lan có chừng 800 lính và Ukraina có 1.600 đã bắt đầu rút quân trong nhiều đợt. Những người lính cuối cùng của Ukraina dự kiến rời khỏi Iraq vào giữa tháng 10.

Các phóng viên nói chính phủ thiên tả ở Ba Lan đang mất lòng dân chúng trong các cuộc thăm dò dư luận trong khi tuyển cử Quốc hội thì gần kề, sứ mệnh Iraq không được ủng hộ.

Ông Szmajdzinski nói Chính phủ của Thủ tướng Marek Belka chắc chắn sẽ không có cam kết gì mới về quân sự trong chuyện Iraq và Chính phủ đang thực hiện chính sách rút lui.

Ông cho biết sẽ mất vài tuần để tất cả các lính và khí cụ được chở về Ba Lan sau khi lệnh ủy thác chấm dứt.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói việc rút quân dựa trên nguyên nhân tài chánh và đánh giá về tình trạng an ninh ở Iraq.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.