Cướp biển Somali bắt giữ tàu Singapore

Cướp biển Somali bắt giữ tàu Singapore
TPO - Những tên hải tặc ở vịnh Aden ngoài khơi Somali hôm qua bắt giữ một con tàu chở hàng treo cờ Singapore cùng với 19 thành viên thủy thủ đoàn đều là người Trung Quốc.

>>Bộ Ngoại giao Việt Nam phản ứng vụ 3 người Việt bị cướp biển Somalia bắt
>>Tàu ngầm Hà Lan tham gia chống cướp biển Somali

Cướp biển Somali bắt giữ tàu Singapore ảnh 1

 Những tên cướp biển Somali đang bị lực lượng đa quốc gia truy quét nhưng vẫn không xuể  nh: AP

Con tàu nói trên mang tên The Golden Blessing là loại tàu chở hóa chất và xăng dầu, đang trên đường từ Ảrập Xêút tới Ấn Độ thì gặp cướp biển. Toàn bộ 19 thủy thủ hiện nằm trong tay hải tặc nhưng an toàn về tính mạng, trong khi các nỗ lực giải cứu họ đã được Trung tâm giải cứu hàng hải Trung Quốc triển khai.

Trong khi đó, cơ quan quản lý hàng hải Singapore cho biết đây là con tàu của họ và đang được một công ty Trung Quốc tại Thượng Hải thuê hoạt động. Công ty sở hữu tàu là Golden Pacific International Holdings cũng đã liên lạc được với thủy thủ đoàn đang nằm trong tay hải tặc Somali. Tuy nhiên hiện chưa có thông tin về số tiền chuộc của cướp biển.

Trước đó vào tháng 10/2009, một tàu chở hàng của Trung Quốc với 29 thủy thủ cũng bị hải tặc bắt giữ ngoài khơi phía đông bắc quần đảo Seychelles, gần Somali, thuộc Ấn Độ Dương, khi tàu đang từ Nam Phi đi Ấn Độ. Năm 2009 cũng là năm hải tặc Somali hoạt động dữ dội nhất và gây ra hơn 200 vụ tấn công, gồm 68 vụ chúng bắt giữ thành công và kiếm được khoảng 50 triệu USD tiền chuộc.

Thành Nam
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG