Cướp máy bay tại Jamaica, phi hành đoàn bị bắt giữ

Cướp máy bay tại Jamaica, phi hành đoàn bị bắt giữ
TPO - Một tay súng bị nghi là “có vấn đề về thần kinh” hiện đang bắt giữ 5 nhân viên phi hành đoàn của chiếc phi cơ CanJet ở Montego Bay (Jamaica).

Cảnh sát địa phương cho biết tay súng này đã bắn một phát đạn rồi yêu cầu được đưa tới Cuba vào lúc 22h30 hôm chủ nhật (tức 10h30 sáng nay theo giờ Hà Nội) sau khi dùng giấy tờ giả để lên chiếc Boeing 737 CanJet tại sân bay quốc tế Sangster. Rất may là không có ai bị thương.

Chiếc máy bay bị cướp khi đang chuẩn bị lên đường tới thành phố Halifax, Canada. Có 182 hành khách và phi hành đoàn có mặt trên phi cơ khi vụ việc xảy ra. Tất cả hành khách đã được đưa ra khỏi chiếc máy bay an toàn, nhưng 5 nhân viên phi hành đoàn vẫn đang bị giữ làm con tin.

Bộ trưởng Thông tin Daryl Vaz cho các phóng viên biết: Thủ tướng Jamaca Bruce Golding và Bộ trưởng An ninh Dwight Nelson đã tới khu nghỉ mát Montego Bay sáng hôm nay để theo dõi và kiểm soát tình hình.

Ông nói kẻ tình nghi đang khống chế chiếc máy bay với một khẩu súng ngắn là một người quốc tịch Jamaica 20 tuổi. Cha của tay súng cũng đang có mặt tại hiện trường vụ cướp để giúp đàm phán.

Ông Vaz cho biết tên không tặc này dường như đang chịu “áp lực về tâm lý”, nhưng ông không đưa ra thông tin chi tiết.

Công ty quản lí chiếc Boeing 737 cho biết: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn, những nạn nhân trong vụ cướp máy bay hồi đêm qua.”

Ngọc Liên
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.