Cướp xong còn cảm ơn vì nạn nhân không chống cự

Hai tên cướp cùng tang vật của vụ cướp tại cuộc họp báo do cảnh sát tổ chức tại Bangkok ngày 11/7. Ảnh: Bangkok Post.
Hai tên cướp cùng tang vật của vụ cướp tại cuộc họp báo do cảnh sát tổ chức tại Bangkok ngày 11/7. Ảnh: Bangkok Post.
Ngày 11/7, cảnh sát Bangkok (Thái Lan) đã bắt giữ hai đối tượng sau khi chúng tổ chức cướp tổng cộng 25.600 baht (khoảng 16,5 triệu đồng) ở bảy cửa hàng tiện lợi 7-Eleven chỉ trong một ngày.

Báo Bangkok Post cho biết cảnh sát đã thu giữ từ hai tên cướp một khẩu súng, 6 viên đạn, một xe máy và một vài thứ đã cướp.

Hai tên cướp này gồm Rittikiart Sirichan (20 tuổi) và Akkhaphan Khomkham (19 tuổi) mang mũ bảo hiểm trùm kín đầu, thay phiên nhau xông vào cướp bảy cửa hàng 7-Eleven ở nhiều khu vực tại Bangkok vào rạng sáng 10/7.

Hình ảnh từ camera giám sát từ một số cửa hàng 7-Eleven cho thấy trước khi lên xe máy tẩu thoát, một trong hai tên cướp chắp tay và cúi đầu chào các nhân viên của cửa hàng đang trong trạng thái hoảng loạn. Đối tượng này giải thích với cảnh sát rằng hắn chắp tay để cảm ơn các nhân viên cửa hàng không chống cự. Tuy nhiên, tên cướp cho biết nếu họ chống cự, hắn sẽ bắn.

Cả hai đối tượng kể trên đã bị khởi tố về tội cướp tài sản, sở hữu súng trái phép.

Theo Theo Công An TP.HCM
MỚI - NÓNG