Cựu bộ trưởng đường sắt TQ bị khai trừ đảng

Cựu bộ trưởng đường sắt TQ bị khai trừ đảng
Tân Hoa xã ngày 28-5 đưa tin, Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa quyết định khai trừ khỏi đảng ông Lưu Chí Quân - cựu bộ trưởng đường sắt vì đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, trong đó có cáo buộc tham nhũng.
Cựu bộ trưởng đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân bị khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng
Cựu bộ trưởng đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân bị khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ông Lưu Chí Quân, 59 tuổi, được chỉ định làm thứ trưởng bộ đường sắt từ năm 1996 và lên nắm giữ chức bộ trưởng năm 2003. Khi ấy, ông Lưu đã cam kết “một bước nhảy vọt” trong việc phát triển mạng lưới đường sắt quốc gia bằng việc chỉ đạo một dự án xây dựng 16.000 km đường sắt cao tốc đến năm 2015.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, vị quan chức này đã lợi dụng chức vụ, tham ô công quỹ và nhận nhiều khoản tiền hối lộ khi giải quyết các hợp đồng liên quan đến dự án.

Ít nhất hai cuộc kiểm toán của chính phủ xoay quanh quỹ đường sắt dưới thời ông Lưu đã được tiến hành. Cả hai đều cho thấy bằng chứng về sự gian lận sổ sách và những hành vi mua sắm bất thường.

Với những hành động được tờ Nhân dân nhật báo cho “đã gây ra thiệt hại lớn cho kinh tế và ảnh hưởng xấu đến xã hội", ông Lưu bị cách chức hồi năm ngoái và hiện đang bị điều tra về việc biển thủ hơn 120 triệu USD trong thời gian chỉ đạo dự án trên.

Cùng với vị cựu bộ trưởng này, ít nhất 8 quan chức cấp cao khác của Bộ Đường sắt cũng bị cách chức trong vòng hai năm qua và bị đặt dưới sự điều tra.

Mạng lưới đường sắt tốc độ cao của Trung Quốc, vốn được biết đến như là mạng lưới lớn nhất thế giới, thường xuyên dính bê bối khi liên quan đến một loạt các vụ tai nạn. Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn ở thành phố Ôn Châu vào tháng 7-2011 khiến 40 người thiệt mạng và vụ sập đường sắt cao tốc tại tỉnh Hồ Bắc hồi tháng 3 vừa qua.

Theo Nguyên Phạm
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.