Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc hầu tòa

Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc hầu tòa
TPO - Tờ Chinadaily (Trung Quốc) đưa tin, cựu Bộ trưởng Đường sắt nước này là ông Lưu Chí Quân vừa bị đưa ra xét xử về tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

> TQ đả 'hổ', diệt 'ruồi' sau chuyển giao quyền lực
> Trung Quốc: Bạc Hy Lai và Lưu Chí Quân bị khai trừ khỏi đảng

Ông Lưu Chí Quân, cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc bị đưa ra xét xử tại thủ đô Bắc Kinh trong ngày 9/6
Ông Lưu Chí Quân, cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc bị đưa ra xét xử tại thủ đô Bắc Kinh trong ngày 9/6. Ảnh: CCTV

Nguồn tin cho hay, ông Lưu Chí Quân đã phải hầu tòa vào ngày 9/6 sau gần hai năm bị phanh phui về tội “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Theo đơn tố giác trước đó, ông Lưu Chí Quân đã nhận nhiều khoản hối lộ lớn, đồng thời giúp người quen trúng các gói thầu lớn của cơ quan này.

Mọi hành vi của ông Lưu Chí Quân đã thực hiện từ năm 1986 đến năm 2011 với khoản tiền hối lộ lên tới 64,6 triệu nhân dân tệ (tức khoảng 10,5 triệu USD).

Hành vi tham nhũng và lạm dụng quyền lực của cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc bị phanh phui vào năm 2011
Hành vi tham nhũng và lạm dụng quyền lực của cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc bị phanh phui vào năm 2011. Ảnh: CCTV

Đặc biệt, công chúng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích ông Lưu Chí Quân một cách mạnh mẽ vào năm 2011 khi vụ hai tàu cao tốc va chạm tại Ôn Châu làm 40 người thiệt mạng. Ngay sau đó, ông đã bị mất chức.

Hành vi sai trái của ông Lưu Chí Quân đã dẫn đến tổn thất lớn về tài sản quốc gia và lợi ích của nhà nước. Bản cáo trạng cho biết, ông sẽ phải chịu mọi trách nhiệm hình sự về việc hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Nguyễn Thủy
Theo Chinadaily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG