Mỹ:

Cựu kế toán trưởng thuê người tạt axit giám đốc để bịt đầu mối

Bà Alexandra Dyer trước khi bị tạt axit. Ảnh: Eyewitness News
Bà Alexandra Dyer trước khi bị tạt axit. Ảnh: Eyewitness News
TPO - Sau 8 tháng điều tra, cảnh sát New York (Mỹ) đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ tạt axit giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Healing Arts Initiative xảy ra vào tháng 8/2015.

Tối 4/4, cảnh sát vừa bắt giữ bà Kim William (47 tuổi), cựu Kế toán trưởng của Healing Arts Initiative, tại trạm dừng chân ở New Jersey (Mỹ), với cáo buộc thuê người tạt axit giám đốc điều hành Healing Arts Initiative, bà Alexandra Dyer (60 tuổi) hồi năm ngoái.

Ngày 19/8/2015, bà Dyer bị thanh niên lạ mặt tạt axit vào mặt khi đang đi đến chỗ đỗ xe bên ngoài văn phòng Healing Arts Initiative ở thành phố Long Island, quận Queens, tiểu bang New York, Mỹ.

Vụ tạt axit hủy hoại toàn bộ gương mặt của bà Dyer, khiến bà không thể nói hay mở mắt. Kẻ tấn công được xác định là Jerry Mohammed (32 tuổi), sống tại quận Rensselaer, New York.

Qua 8 tháng dài điều tra, cảnh sát New York tìm ra chứng cứ quan trọng cho thấy William đứng sau chỉ đạo Mohammed hãm hại cấp trên.

Cảnh sát phát hiện William dùng thẻ tín dụng để mua axit tại một siêu thị ở Elmhurst, thành phố thuộc quận DuPage, tiểu bang Illinois, Mỹ khoảng 2 ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Sau đó, cảnh sát thu được đoạn video lấy từ camera giám sát gần hiện trường ghi lại cảnh Mohammed bước vào chiếc xe Mercedes màu xám. Đáng nói, cũng từ chiếc xe này, hình ảnh của William bị camera an ninh trong bãi đỗ xe gần nhà cô ở quận Bronx (New York) quay lại.

Cảnh sát tiến hành xác minh và thu được kết quả không ngờ. Chiếc Mercedes màu xám được đăng ký dưới tên Pia Louallen (41 tuổi), bạn thân của Kim William.

Thu được chứng cứ quyết định, cảnh sát tiến hành bắt giữ Kim William và Pia Louallen.

Nhà chức trách tiết lộ, nguyên nhân Kim William ra tay tàn độc với cấp trên Dyer do lo sợ bị phát hiện việc bòn rút 750.000 USD trong quỹ của tổ chức, số tiền dùng để hỗ trợ cho những người kém may mắn tiếp cận với nghệ thuật.

Cụ thể từ giữa năm 2013 đến năm 2015, Kim William bòn rút 600.000 USD tiền công quỹ để mua hàng hiệu, đi nghỉ dưỡng xa hoa. Cựu Kế toán trưởng còn đánh cắp thêm 150.000 USD cho bạn thân Louallen.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bà Alexandra Dyer phát hiện tiền quỹ bị thâm hụt nặng nên triệu tập cuộc họp khẩn cấp với William và các nhân viên có liên quan khác.

Sợ bị lộ, ngay trong cuộc họp, William đột ngột xin ra ngoài với lý do sức khỏe. Nhưng theo chứng cứ cảnh sát thu được, vừa ra khỏi phòng họp, William phóng xe đi mua axit.

Ngày 5/4, Pia Louallen phải ra hầu tòa với hai tội danh trộm cắp tài sản và âm mưu hại người. Phiên tòa xét xử Jerry Mohammed cũng diễn ra vào ngày 6/4 với ba tội cố ý gây thương tích, âm mưu hại người và tàng trữ vũ khí trái pháp luật.

Phiên tòa xét xử Kim William dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này với các tội danh cố ý gây thương tích, âm mưu hại người và biển thủ công quỹ.

Nếu bị kết tội, Louallen phải đối mặt với 15 năm tù giam, Williams và Mohammed là 25 năm tù, các công tố viên cho biết.

Theo Theo NYDaily News, Eyewitness News
MỚI - NÓNG