Cựu nhân viên Nhà Trắng tiếp tay đảo chính ở Philíppin

Cựu nhân viên Nhà Trắng tiếp tay đảo chính ở Philíppin
Ngày 4/5, ông Leandro Aragoncillo, 47 tuổi, người Mỹ gốc Philíppin thừa nhận đã  chuyển giao nhiều tài liệu an ninh tối mật của Mỹ liên quan đến Philíppin cho một số chính khách cấp cao Philíppin.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Aragoncillo, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong Chính quyền Mỹ như Trưởng ban thông tin an ninh tại văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney từ năm 1999 đến 2002, đã lợi dụng chức vụ thường xuyên đánh cắp thông tin mật và chuyển cho người liên lạc Philíppin.

Phe đối lập tại Philíppin đã sử dụng các tài liệu này để thực hiện âm mưu lật đổ Tổng thống Gloria Arroyo.

Aragoncillo còn khai nhận đã từng gặp gỡ các chính khách cấp cao của Philíppin ngay tại Dinh tổng thống Malacanang ở thủ đô Manila hồi tháng 1/2001.

Aragoncillo bị bắt ngày 10/9/2005 khi đang là chuyên gia phân tích thông tin tình báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Phót Maothơ, bang Niu Giơxi.

Theo TTX VN

MỚI - NÓNG