Cựu Phó tổng thống Nam Phi ra tòa

Cựu Phó tổng thống Nam Phi ra tòa
Phiên tòa xét xử Jacob Zuma về cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ khoảng 30 tuổi và là bạn của gia đình ông tại nhà của ông hồi tháng 11 năm ngoái vừa bắt đầu tại Johannesburg.
Cựu Phó tổng thống Nam Phi ra tòa ảnh 1
Cáo buộc hiếp dâm đã tàn hại công danh chính trị của ông Zuma

Ông Zuma đã bác bỏ cáo buộc và khoảng 1.000 người ủng hộ cho ông đã tụ tập bên ngoài Tòa án.

Ông Jacob Zuma từng là một trong các chính trị gia tiếng tăm nhất ở trong nước, thế nhưng ông đã bị mất chức hồi năm ngoái. Ông cũng đang bị cáo buộc tội tham nhũng.

Khu vực xung quanh tòa án Johannesburg đang bị cảnh sát chặn lại. Những người ủng hộ ông Zuma đang đứng chờ ở bên ngoài, nhiều người trong tay cầm biểu ngữ.

Một biểu ngữ có chữ: "Jacob Zuma, ông là người số một".

Ông Zuma là thành viên kỳ cựu của phe ANC trong cuộc đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc apartheid.

Một thời gian ông từng được phe công đoàn và cánh tả nêu danh như là ứng cử viên nặng ký cho chức tổng thống tiếp sau ôngThabo Mbeki.

Ông vẫn còn giữ vị trí nhân vật thứ hai trong đảng cầm quyền ANC cho dù nội bộ ban lãnh đạo đảng này đã thống nhất ông sẽ không giữ quyền quyết định nữa.

Các cáo buộc về hiếp dâm cũng như tham nhũng, mà ông sẽ phải ra hầu tòa vào tháng Bảy tới, đã khiến công danh chính trị của ông tiêu tùng.

Theo BBC

MỚI - NÓNG